Lý giải hiện tượng tuyết lại phủ trắng xóa ở Sa Pa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng nay (19/2), tuyết lại phủ trắng đỉnh Hoàng Liên xuống đèo Ô Quý Hồ (huyện Sa Pa, Lào Cai).

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tăng cường nên đêm 18/2, rạng sáng ngày 19/2, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa và rét đậm xuất hiện, nhiệt độ giảm sâu, trong đó huyện Sa Pa chỉ còn 1 độ C.

Tuyết đã rơi nhẹ khoảng 1 giờ đồng hồ xuống thị trấn Sa Pa và các vùng phụ cận từ 5 giờ đến 6 giờ sáng nay.

Tại Khu vực đèo Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa, tuyết đã phủ dày gần kín mặt đất và trên cây cối. Nơi có tuyết rơi nhiều nhất với độ dày khoảng 5 đến 7cm. Còn ở các khu vực xung quanh thị trấn Sa Pa lượng tuyết mỏng phủ trắng cây cối, nhà cửa, đường xá thị trấn Sa Pa.

 
Tuyết phủ trắng khu vực tổ 10, thị trấn Sa Pa. Ảnh: TN
Tuyết phủ trắng khu vực tổ 10, thị trấn Sa Pa. Ảnh: TN
Đây là đợt mưa tuyết lần thứ 3 xảy ra ở Sa Pa, lần thứ 2 xảy ra ở Ý Tý trong mùa đông 2013-2014.

Với lượng tuyết phủ trên mặt đất, đường đi và trời mưa phùn, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phân công cán bộ, chiến sỹ trực trên các tuyến đường hướng dẫn giao thông, cảnh báo cho lái xe để tránh phóng nhanh, trơn trượt, dẫn đến tai nạn giao thông.

Cùng với đó, để hạn chế thiệt hại về vật nuôi, cây trồng trong đợt giá rét này, huyện Sa Pa đã vận động nhân dân nuôi nhốt trâu bò trong chuồng, chăm sóc, sưởi ấm, hoặc đưa xuống vùng thấp tránh rét.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại khả năng còn kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa, vùng núi cao Lào Cai tiếp tục có băng giá, mưa tuyết tiếp tục xuất hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần