Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ly hôn: Hậu quả của mâu thuẫn trong công việc?

KTĐT - Các nhà nghiên cứu đã khẳng định “Nguyên nhân gây nên mâu thuẫn chủ yếu trong gia đình lại bắt nguồn từ những áp lực công việc mà một trong hai người đang phải chịu đựng tại nơi làm việc”.
Chúng ta đều cho rằng cuộc sống vợ chồng chỉ “tan đàn xẻ nghé” khi cả hai đã thực sự chán nhau và không thể giải quyết được những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm trong gia đình. Nhưng một nghiên cứu mới lại cho hay, mâu thuẫn trong công việc mới là nguyên nhân chính khiến tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng cao một cách chóng mặt.

Nghiên cứu mới do trường Đại học bang Florida- Mỹ tiến hành trên khoảng 400 cặp vợ chồng công nhân viên chức nhằm xác định nguyên nhân chính gây nên những căng thẳng trong cuộc sống gia đình của 2 phái. Và kết quả thật bất ngờ khi các nhà nghiên cứu đã khẳng định “Nguyên nhân gây nên mâu thuẫn chủ yếu trong gia đình lại bắt nguồn từ những áp lực công việc mà một trong hai người đang phải chịu đựng tại nơi làm việc”.

Cũng theo các nhà nghiên cứu cho biết “Nếu hai vợ chồng hiểu được công việc của nhau và có sự hỗ trợ kịp thời dành cho đối phương thì hôn nhân vẫn bền vững. Tuy nhiên, đa số trường hợp đều ngược lại. Tức là cả 2 người đều cho rằng công việc của mình là vất vả và áp lực hơn nên luôn đòi hỏi đối phương phải quan tâm, thậm chí “dỗ dành”. Chính điều này tạo nên mâu thuẫn và khiến các cặp vợ chồng không còn tiếng nói chung”.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Telegraph, ông Wayne Hochwarter- trưởng nhóm nghiên cứu cho biết “Trong cuộc sống gia đình, nếu thiếu đi sự quan tâm chia sẻ của “nửa kia”, chúng ta đã cảm thấy hết sức hụt hẫng. Nhưng ngay cả trong công việc cũng vậy, một khi đối phương không thể hiểu được bạn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi”.

“Thông thường, khi đã có những khúc mắc trong cuộc sống gia đình thì kết quả làm việc của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo và không được tốt. Đối với những cặp vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau, cuộc sống gia đình của họ rất yên ấm. Không những thế, họ còn có quan hệ tốt với đồng nghiệp và công việc cũng hết sức suôn sẻ”- Hochwarter cho biết thêm.

Để giải quyết vấn đề này, theo các nhà nghiên cứu, các cặp vợ chồng phải thật khéo léo, tránh để hiểu lầm xảy ra. Sau khi tan sở về nhà, chúng ta nên cố gắng quên hết mọi công việc và những bức xúc của mình tại nơi làm việc để dành thời gian cho gia đình. Nếu thấy đối phương (chồng hoặc vợ) mệt mỏi vì công việc, hãy nhẹ nhàng hỏi han và đưa ra cho họ lời khuyên hợp lý nhất. Trong mọi trường hợp, hãy luôn đứng về phía họ, để họ cảm thấy bạn luôn là chỗ dựa an toàn nhất.

“Cuộc sống luôn cần có niềm tin và sự chia sẻ. Vì vậy, hãy dành những điều đơn giản nhưng hết sức thiêng liêng ấy cho những người thân của bạn. Chỉ một vài mâu thuẫn nhỏ, nếu không được giải quyết triệt để, sẽ dẫn đến hậu quả là những vụ ly hôn đáng buồn. Để hiểu được nền tảng của hạnh phúc thì khó nhưng để tìm ra nguyên nhân của sự đổ vỡ lại hết sức đơn giản. Nghiên cứu của chúng tôi một lẫn nữa đã chứng minh chân lý này”- ông Hochwarter khẳng định.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

16 Jul, 02:03 PM

Kinhtedothi-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP và các xã, phường tập trung tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội.

An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

An Giang thể hiện tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

16 Jul, 10:15 AM

Kinhtedothi – Tỉnh An Giang vừa tổ chức thành công “Hội thảo khoa học định hướng phát triển kinh tế - xã hội và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030”. Sự kiện được ví như một “Hội nghị Diên Hồng” với sự có mặt của gần 300 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, những cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ