M.U – Liverpool: Siêu kinh điển của nước Anh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận đấu giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh được HLV Van Gaal ví như trận El Clasico.

Phát biểu của ông Van Gaal là cách đáp trả những lời bình luận của cựu thủ quân Gary Neville. Được biết, Gary Neville từng hạ thấp cuộc so tài của hai đội khi cho rằng “Cả M.U và Liverpool không còn vị thế như xưa.”

Tuy nhiên, HLV Van Gaal nhanh chóng phủ nhận điều đó và có những bình luận trên trang chủ của M.U như sau: "Liverpool gặp M.U cũng giống như trận Siêu kinh điển giữa Barcelona với Real Madrid. Thời tôi làm việc tại Barca, tôi đã được trải qua những trận Siêu kinh điển và cảm xúc lúc này giống hệt như vậy.”

“Khán đài không còn một chỗ trống với 102.000 cổ động viên tham dự. Và tôi đã thắng trận El Clasico đầu tiên khi Barcelona hạ Real Madrid 3-0. Ở thời điểm đó, tôi rất hài lòng về trận đấu. Hy vọng trận đấu sắp tới tôi sẽ được hưởng cảm giác tương tự.”

 
Những trận đấu giữa M.U và Liverpool luôn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. (Ảnh: EPA)
Những trận đấu giữa M.U và Liverpool luôn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. (Ảnh: EPA)
HLV Van Gaal có lí do để tin vào một chiến thắng. Bởi Quỷ đỏ đang có chuỗi 5 trận thắng ấn tượng, thêm vào đó lại có lợi thế sân nhà. Sau khởi đầu mùa giải chật vật, lối chơi 3-5-2 của Van Gaal đã dần hoạt động trơn tru. Bằng chứng là họ đã ghi được 7 bàn trong 3 trận gần nhất và mới thủng lưới 2 lần.

Nhìn về phía Liverpool, đội quân của Brendan Rodgers đã không còn giữ được vị thế của một đội bóng lớn. Suarez đã ra đi, Gerrard đã luống tuổi và Liverpool không còn biết trông chờ vào ngôi sao nào. Vị trí thứ 9 trên BXH phản ánh đúng thực lực của The Kop ở thời điểm này.

Có thể nói, việc hàng công thiếu ngôi sao đã khiến Liverpool lâm vào hoàn cảnh hiện này. Họ bán đi một tiền đạo đẳng cấp (Suarez) để mua về một cầu thủ chuyên quậy phá như Balotelli. Bản hợp đồng mới Lambert với nhiều kỳ vọng cũng thi đấu phập phù và thường xuyên phải ngồi ngoài do chấn thương. Kết quả là hiệu suất ghi bàn của Liverpool rất yếu kém, tính trong 2 trận đấu gần nhất họ mới ghi được 1 bàn.

Dù Liverpool đang có phong độ kém nhưng HLV Rodgers vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm trên sân Old Trafford: “Đây là một trận đấu quan trọng. Thời điểm này của mùa giải chính là bản lề và tôi muốn thay đổi tất cả mọi thứ trong tháng 12. Tôi muốn Liverpool lấy lại vị thế như mùa giải năm ngoái.”

“Trận đấu này còn hơn cả một trận đấu bóng đá. Chúng tôi đại diện cho 2 thành phố, 2 CLB giàu truyền thống nhất nước Anh. Khi bạn bước vào những trận đấu như thế này, bạn không bao giờ được có ý nghĩ thủ hòa. Dĩ nhiên, tôi và các cầu thủ sẽ tự tin hướng đến ba điểm.” – HLV Rodgers cho biết.

Trận đấu giữa M.U và Liverpool sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 14/12.