Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

"Mạch nguồn ví dặm” dự báo sẽ là đêm nhạc đầy ấn tượng

Kinhtedothi - ““Mạch nguồn ví dặm” sẽ là một chương trình nghệ thuật ấn tượng từ ý tưởng đến khâu tổ chức, dàn dựng. Chắc chắn, công chúng Hà Nội sẽ được tận hưởng một không gian nghệ thuật chất lượng cao” - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp khẳng định.

Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ trình làng những tác phẩm bất hủ của 5 cố nhạc sĩ nổi tiếng: Hồng Đăng, An Thuyên, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Văn Tý. Dù không nói ra nhưng mọi người đều biết, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã chọn lựa chương trình nghệ thuật kỷ niệm sinh nhật Bác mà cả 5 nhạc sĩ đều sinh ra hoặc nhiều năm gắn bó với xứ Nghệ. Các sáng tác của họ đều ít nhiều mang âm hưởng của giai điệu sông Lam, núi Hồng.

Ban đầu chương trình có tên gọi “Đồng vọng sông Lam” nhưng suy đi, tính lại và có cả sự góp ý của người thân 5 cố nhạc sĩ, tên gọi được Ban tổ chức đổi thành “Mạch nguồn ví dặm”. Dường như mọi người đều hướng công chúng yêu dòng nhạc đồng quê tới những làn ví dặm nổi tiếng của xứ Nghệ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Chính những làn điệu ví dặm đã đưa tên tuổi của 5 cố nhạc sĩ vượt ra khỏi thời gian và không gian, sống mãi trong lòng công chúng yêu nhạc Việt Nam.

Điều đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên; Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuấn - con trai của cố nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ được mời tham gia làm cố vấn nghệ thuật cho chương trình. Các gia đình nhạc sĩ được Ban tổ chức trân trọng mời họp mặt tại Hà Nội để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, và đặc biệt là mời người thân của 5 nhạc sĩ lựa chọn ca sĩ, bài hát mà gia đình yêu thích cho đêm diễn.

Trung tá, nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên sẽ tham gia cố vấn chuyên môn cho đêm nhạc “Mạch nguồn ví dặm”. Ảnh TT

Đây chính là những nghĩa cử đặc biệt để tri ân các nhạc sĩ đã đi xa nhưng tên tuổi và tác phẩm còn để lại mãi mãi trong lòng người yêu nhạc. Chắc chắn, khi những ca sĩ, bài hát gắn liền với cuộc đời các nhạc sĩ tài ba xuất hiện trên sân khấu, người thân và công chúng mến mộ sẽ được sống lại những năm tháng không thể nào quên.

Nhà báo Nguyễn Khang - Chánh văn phòng Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cho biết: “Hội đã phối hợp với Đài Truyền hình Nghệ An (NTV) làm tốt việc sản xuất chương trình, phát sóng, tiếp sóng đến 40 kênh truyền hình trong cả nước, để bà con trong tỉnh, Thủ đô Hà Nội, trong nước và trên thế giới được thưởng thức đêm nhạc này”.

 

“Mạch nguồn ví dặm” được Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức tối 14/5/2023 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt-Xô (Hà Nội).

“Đồng vọng Sông Lam” - đêm nhạc dâng lên Bác kính yêu

“Đồng vọng Sông Lam” - đêm nhạc dâng lên Bác kính yêu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hào hoa vẫn ở đây...

Hào hoa vẫn ở đây...

05 Jul, 05:50 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nghìn năm văn hiến không chỉ ôm ấp trong lòng đô thị những giá trị lịch sử, kiến trúc, mà còn lưu giữ cả lối sống và tâm thức đô thị đặc trưng. Đi qua bao thăng trầm lịch sử, đặc biệt là các lần thay đổi địa giới hành chính trong thời kỳ hiện đại, bản sắc Hà Nội không ngừng “hội tụ, kết tinh và lan tỏa”, để hình thành những đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa phố cổ và đô thị mới, giữa làng quê và thành thị. Nhưng hào hoa Hà Nội thì vẫn ở đây, trên từng con phố và sâu trong tâm thức đô thị…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ