Mại dâm núp bóng cơ sở tẩm quất, cà phê

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Sa Thị Hạnh (25 tuổi), trú tại Xuân La (Tây Hồ) - chủ cơ sở tẩm quất, cà phê 135 đường Nguyễn Hoàng Tôn (Xuân La) về hành vi chứa mại dâm.

Cơ quan Công an quận Tây Hồ dẫn giải đối tượng Sa Thị Hạnh.
Cơ quan Công an quận Tây Hồ dẫn giải đối tượng Sa Thị Hạnh.
Trước đó, vào lúc 17h15’ ngày 29/6, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ kiểm tra hành chính cơ sở tẩm quất, cà phê 135. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện tại 2 căn phòng ở tầng dưới có 2 đôi nam nữ  đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai gái bán dâm là nhân viên của cửa hàng gồm H.T.N. (19 tuổi) và P.T.G (29 tuổi). Hai khách mua dâm là Phạm Bá T. (32 tuổi) và Cao Văn D. (24 tuổi). Xét thấy hành vi của chủ quán Sa Thị Hạnh có dấu hiệu của tội chứa mại dâm theo quy tại Điều 254-BLHS, Công an quận Tây Hồ đã lập biên bản tạm giữ đối tượng Hạnh, đồng thời khám xét khẩn cấp tại cơ sở tẩm quất, cà phê 135.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Hạnh khai nhận, khoảng 1 năm trước, Hạnh thuê cửa hàng số 135 để làm cửa hàng cà phê, tẩm quất nhưng không có giấy phép kinh doanh. Khoảng đầu tháng 6, vì hoạt động kinh doanh không có lãi nên Hạnh đã cho phép nhân viên bán dâm ngay tại cửa hàng. Hạnh thỏa thuận với nhân viên giá bán dâm 1 lượt là 200.000đ, trong đó phải chia cho Hạnh 100.000đ. Nếu trường hợp không đủ nhân viên thì Hạnh cũng thực hiện bán dâm cho khách.