Mali: Thảm họa giẫm đạp làm 106 người thương vong

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 70 người bị thương trong một thảm họa xô đẩy, giẫm đạp tối 21/2 tại sân vận động ở thủ đô của Mali.

KTĐT - Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 70 người bị thương trong một thảm họa xô đẩy, giẫm đạp tối 21/2 tại sân vận động ở thủ đô của Mali.

Thông tin từ Bộ Nội vụ và dân phòng Mali cho biết thảm họa xảy ra tại sân vận động Modibo Keita, cách thủ đô Bamako khoảng 15km, khi một giáo sĩ nổi tiếng kết thúc bài thuyết giáo nhân ngày lễ của các tín đồ Hồi giáo.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là đám đông đã cố tiếp cận giáo sĩ này dẫn tới tình trạng hỗn loạn. Đa số các nạn nhân là phụ nữ.

Lực lượng dân phòng và các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Sân vận động Modibo Keita, có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, đã chật kín người trong ngày lễ này.

Trong khi đó, đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 79 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng 21/2 trên tuyến đường cao tốc Santa Ana, cách thủ đô San Salvador khoảng 40km về phía Tây.

Theo cơ quan cảnh sát, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi ba xe buýt đâm vào một xe tải. Nguyên nhân được cho là tài xế xe tải đã ngủ gật trong lúc lái xe./.