Man City tiến sát tới chức vô địch Ngoại hạng Anh

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-13 phút cuối của trận đấu Man City ghi liền 3 bàn thắng đánh bại Wolves với tỉ số 4-1 ở trận đấu thuộc vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Pep Guardiola đang lập hàng loạt kỷ lục.

Tính ra Manchester City đã giành chiến thắng trong 21 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong số đó, họ ghi được 55 bàn và chỉ để thủng lưới 8 bàn. Thành tích này đã giúp Man City lọt vào tốp 3 đội bóng có chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất châu Âu (tính trong 5 giải đấu hàng đầu) sau Real Madrid (22 trận năm 2014) và Bayern Munich (23 trận năm 2020).
Riyad Mahrez cũng cán cột mốc ấn tượng, khi tham gia trực tiếp vào 30 bàn thắng/38 trận ra sân cho Man City trên mọi đấu trường ở sân Etihad (15 bàn thắng, 15 kiến tạo).
 Man City lọt vào tốp 3 đội bóng có chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất châu Âu (tính trong 5 giải đấu hàng đầu) sau Real Madrid (22 trận năm 2014) và Bayern Munich (23 trận năm 2020). Ảnh CNN
Đội quân của Pep Guardiola chưa từng bị dẫn trước một lần nào trong 19 trận gần nhất tại Premier League - qua đó cân bằng kỷ lục mà Arsenal từng thiết lập (tháng 12/1998 - tháng 5/1999). Man City đang trải qua chuỗi 28 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 25, hòa 3), cân bằng thành tích mà chính họ đạt được từ tháng 4 - tháng 12/2017.
Với chiến thắng 4-1 trước Wolves tại vòng đấu sớm 27, Man City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 65 điểm. Với việc bỏ xa MU, đội đứng thứ 2 tới 15 điểm trong cuộc đua vô địch thì Man city coi như đã vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Cuối tuần này họ sẽ tiếp MU trên sân nhà, trận derby thành Manchester được kỳ vọng sẽ có bất ngờ lớn.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần