Mãn nhãn với những "miếng đánh" ở sới vật làng Đông Lao

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát huy tinh thần thượng võ, hòa cùng niềm vui chung của lễ hội truyền thống kỷ niệm 350 thành lập Đông Lao. Xuân Kỷ Hợi 2019, UBND xã Đông La (huyện Hoài Đức) tổ chức giải vật truyền thống, hàng nghìn người từ khắp nơi đã đổ về đây xem những màn so tài...

Theo Ban tổ chức Giải vật truyền thống Đông Lao, năm 2019, lễ hội làng tổ chức đại đám (5 năm một lần), do vậy giải vật cũng được đầu tư với quy mô lớn hơn. Giải vật truyền thống này diễn ra từ 11 - 16 tháng Giêng (Âm lịch). Tham gia giải vật truyền thống Đông Lao có nhiều đô vật đến từ các huyện, tỉnh lân cận Hà Nội như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam… Giá trị giải thưởng cao hơn so với các năm trước. Giải Nhất 20 triệu đồng, giải Nhì 15 triệu đồng, giải Ba 10 triệu đồng. Và còn một số giải khác có giá trị cao khác cũng được trao trong dịp này...
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Giải vật truyền thống Đông Lao năm 2019:
Toàn cảnh sới vật Đông Lao.
Các đô vật được chuẩn bị kỹ càng trước khi vào so tài.
Khi vào sới, các đô vật có màn xe đài với những kiểu múa 'dương oai riễu võ'

Những trận giằng co với nhiều miếng đánh quái kiệt của các đô...

... và những miếng đòn hiểm khiến đối phương khó đỡ...

Một cú tháo đòn khóa điệu nghệ trong sới vật.
Các đô sẽ thua khi bị lấm lưng trắng bụng hoặc bị nhấc bổng lên khỏi mặt sàn đấu.

Đô vật Nguyễn Văn Đô (khố đỏ) ở làng Đông Lao hạ nhiều đối thủ đến từ các huyện, tỉnh.
Đô vật Nguyễn Văn Đô nhận giải Nhất phong trào với chiếc xe máy được trao ngay tại sới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần