Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam:

Mang hơi ấm cho trẻ em nghèo tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hai ngày 23–25/12/2023, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam (VTEKTVN) và các nhà hảo tâm đã trao 226 suất học bổng, trị giá 226 triệu đồng cho các em khuyết tật, mồ côi, neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn ở 8 điểm trường trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Cụ thể, Quỹ VTEKTVN đã trao các suất học bổng tại Trường Tiểu học A Ma Pui, Trường Tiểu học Y Ngông (huyện Krông Búk, Đắk Lắk); Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TX Buôn Hồ, Đắk Lắk); Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Trường Tiểu học Ngô Quyền (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Trường Tiểu học Tô Hiệu (huyện Cư Jút, Đắk Nông). Trong đó, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Đại diện Quỹ VTEKTVN và các nhà hảo tâm trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Đại diện Quỹ VTEKTVN và các nhà hảo tâm trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Thay mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Hữu Luật – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Những suất học bổng mà các em học sinh được nhận là những món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực. Việc trao học bổng trên là một hoạt động ý nghĩa dành tặng cho học sinh khuyết tật, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn góp phần giúp các em có thêm động lực phấn đấu, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội”.

Em Hoàng Thị Bích Huyền (sinh năm 2015, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TX Buôn Hồ), hiện tại em đang bị bệnh máu trắng, khi nhận đựơc quà của Quỹ VTEKTVN em xúc động nói: Em thật may mắn và hạnh phúc khi nhận được học bổng này. Khi được cầm trên tay món quà này, em cảm thấy rất xúc động bởi vì bên cạnh những số phận không may mắn luôn có những tấm lòng nhân ái, giàu tình yêu thương của các các cô, các bác và các anh chị trong Quỹ VTEKTVN. Em sẽ cố gắng hết sức mình, học tập thật tốt để món quà của các anh chị trao tặng có ý nghĩa thiết thực hơn…

Em Hoàng Thị Bích Huyền học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TX Buôn Hồ cảm ơn sự quan tâm động viên tới ông Thái Ngọc Sơn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ VTEKTVN.
Em Hoàng Thị Bích Huyền học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TX Buôn Hồ cảm ơn sự quan tâm động viên tới ông Thái Ngọc Sơn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ VTEKTVN.

Theo ông Thái Ngọc Sơn – Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ VTEKTVN, để mang hơi ấm cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp cuối năm, chuẩn bị đón Tết. Trước đó, những điểm trường này đã có thư ngỏ gửi đến Quỹ VTEKTVN đề nghị tài trợ học bổng cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi xem xét, Hội đồng quản lý Quỹ đã quyết định tài trợ theo kế hoạch quý 4/2023 của Quỹ VTEKTVN.

Quỹ VTEKTVN trao 30 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Tô Hiệu (huyện Cư Jút, Đắk Nông).
Quỹ VTEKTVN trao 30 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Tô Hiệu (huyện Cư Jút, Đắk Nông).

“Để có nguồn kinh phí trên, thay mặt Quỹ cũng như các em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tôi xin tri ân các nhà hảo tâm, trong nhiều năm qua đã sát cánh cùng chúng tôi trong việc quyên góp kinh phí để hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu tật nguyền, nhiễm chất độc da cam, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... Đặc biệt, bên cạnh những nhà hảo tâm là tổ chức, doanh nghiệp tôi thực sự cảm động và tri ân nhiều nhiều em nhỏ đã bớt ổ bánh mì, bớt ly chè để hằng ngày chuyển đến Quỹ quyên góp 1 ngàn, 2 ngàn, 10 ngàn, …. nhằm làm vơi đi những khổ đau của những bạn trẻ bất hạnh”, ông Thái Ngọc Sơn chia sẻ.

 

Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động từ năm 2010. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực từ thiện, nhân đạo. Quỹ ra đời với mục đích làm cầu nối giữa các tổ chức, nhà hảo tâm với những trẻ em không may bị khuyết tật, di chứng chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ cuộc sống của các em, tạo điều kiện cho các em phát triển tối đa tiềm năng bản thân để có thể hòa nhập với cộng đồng.

Với vai trò kết nối, điều phối các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Quỹ VTEKTVN mong muốn nhận được thật nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác của các quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện các chương trình trợ giúp, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng, tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ quyền của mình, cũng như thắp lên niềm tin cho một tương lai tươi sáng hơn cho các em.