Mất điện Sân bay Tân Sơn Nhất do hệ thống điện nội bộ

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh thông tin, sự cố xảy ra mất điện tại Sân bay Tân Sơn Nhất rạng sáng 18/12 là do hệ thống điện nội bộ của sân bay.

Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh khẳng định, sự cố xảy ra do hệ thống điện nội bộ của sân bay. (Ảnh minh họa)

Theo đó, ngay sau khi có thông tin trên một số báo về việc Sân bay Tân Sơn Nhất bị mất điện lúc 2h35 ngày 18/12, làm ảnh hưởng đến hành khách đi, đến sân bay, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã có phản hồi về sự việc.

Qua kiểm tra điều hành hệ thống điện TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh khẳng định, vào khoảng thời gian trên, hệ thống điện cấp cho Sân bay Tân Sơn Nhất vận hành bình thường, không xảy ra gián đoạn cung cấp điện.

Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh thông tin thêm, sân bay là khách hàng trọng điểm, được cấp điện từ 2 nguồn, được vận hành tự động, đảm bảo việc cấp điện ổn định. Sự cố xảy ra do hệ thống điện nội bộ của sân bay.