Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mâu thuẫn giữa người dân và HUDS: Chưa được giải quyết thỏa đáng

KTĐT - Báo Kinh tế & Đô thị có đăng loạt bài phản ánh về việc đơn vị quản lý khu X2, khu Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai tuỳ tiện tăng phí dịch vụ khiến người dân bức xúc…

>>> HUDS tiếp tục “dọa” tăng phí dịch vụ

Vừa qua, Công ty TNHH MTV dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) đơn vị quản lý khu X2 đã có cuộc họp với các hộ dân để bàn bạc về phương án thu phí dịch vụ.

Đại diện những hộ dân khu X2 yêu cầu HUDS trả lời việc tuỳ tiện tăng giá dịch vụ từ 50.000 đồng lên 80.000 đồng/hộ/tháng. Trong  khi đó, tại cuộc họp ngày 7/9/2011, ông Lê Văn Năm (Giám đốc Xí nghiệp 1, thuộc Công ty HUDS) và người dân đã thống nhất và ký biên bản cuộc họp với việc người dân đồng ý tăng giá dịch vụ chung cư với mức giá 80.000 đồng/hộ/tháng sẽ được giữ nguyên cho đến hết năm 2013.

Đại diện HUDS cho rằng: "Việc công ty thay đổi phương thức tính phí là hoàn toàn hợp lý theo Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 1/12/2009 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư và QĐ 4520/QĐ - UBND TP Hà Nội".

Tuy nhiên, khi người dân hỏi về Khoản 3, Điều 2 trong QĐ 4520 nêu trên, quy định "trong trường hợp giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ đã có thoả thuận về các điều kiện có liên quan đến giá dịch vụ chung cư thì thực hiện theo thoả thuận đó". Vậy, tại sao HUDS không thực hiện quy định này khi đã có thoả thuận với người dân?

Trả lời vấn đề này, đại diện lãnh đạo HUDS cho rằng, việc ông Lê Văn Năm, người nay đã chuyển đi, không được Công ty ủy nhiệm để ký thoả thuận với người dân, do đó, bản thoả thuận đó không có hiệu lực.

Cách giải thích trên đã khiến mâu thuẫn giữa người dân khu X2 (khoảng 800 hộ dân) với HUDS thêm căng thẳng, bởi thỏa thuận tăng giá dịch vụ chung cư phần có lợi cho đơn vị quản lý được áp dụng ngay. Trong khi đó, phần có lợi cho người dân không được coi trọng và được HUDS cho rằng không có hiệu lực.

Báo KT&ĐT sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị xung quanh hồ Tây

17 Jul, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tiếp thu phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Chỉ đạo 197 phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân, kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị các tuyến đường quanh hồ Tây đã có những chuyển biến tích cực.

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ