May 10 khẩn trương bắt tay sản xuất kinh doanh đầu Xuân 2026
Kinhtedothi- Với khí thế khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện các đơn hàng đảm bảo sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, hơn 12.000 người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp trên mọi miền Tổ quốc của Tổng Công ty May 10 - CTCP (May 10) đã ra quân sản xuất đầu Xuân Bính Ngọ sáng 23/2.
Vào nhịp thi đua
Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, sáng 23/2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026), May 10 đồng loạt tổ chức lễ ra quân sản xuất trong không khí phấn khởi, khẩn trương. Tại nhiều phân xưởng, dây chuyền đã vào nhịp ngay từ những giờ đầu tiên, vừa giữ khí thế đầu năm, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ cho các đơn hàng xuất khẩu.
Người lao động May 10 sẵn tâm thế để đạt kế hoạch đầu năm. Ảnh; Khắc Kiên
Phát biểu tại lễ ra quân sản xuất, ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, tập thể May 10 đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm và nhân văn, nỗ lực vượt khó, duy trì ổn định sản xuất – kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Bước sang năm Bính Ngọ - năm của ý chí, khát vọng và bứt phá, Tổng công ty đang đứng trước những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và phát triển bền vững. Do đó, mọi cán bộ, đảng viên và người lao động hãy thi đua lao động sản xuất, đảm bảo lợi nhuận và doanh thu của Tổng công ty đạt trên 8%, phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu đồng/người/tháng.
Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 phát biểu. Ảnh: Khắc Kiên
Điểm đáng chú ý nhất trong lễ ra quân của May 10 năm nay là tỷ lệ người lao động quay lại làm việc gần như đầy đủ. Được biết, trong ngày làm việc đầu tiên trở lại làm việc, tỷ lệ lao động đi làm đạt gần 100%, chỉ thiếu một số trường hợp đặc biệt.
Theo ông Thân Đức Việt, để có được tỷ lệ trở lại cao, May 10 duy trì nhiều giải pháp “đúng và trúng” trong chăm lo người lao động. Năm nay, bên cạnh truyền thống lì xì đầu năm, doanh nghiệp vẫn giữ nét văn hóa “tặng dầu và muối”. Song song với đó là hệ thống phúc lợi được củng cố, thưởng Tết đạt gần 2 tháng lương cùng các phần thưởng cho tập thể, cá nhân. Theo ông Việt, các gói quà Tết tuy không lớn về giá trị nhưng giàu ý nghĩa động viên người lao động.
Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 tặng quà động viên người lao động. Ảnh: Khắc Kiên
Ông Thân Đức Việt cho biết thêm, tính đến cuối tháng 2/2026, đơn hàng của May 10 đã phủ kín đến hết tháng 4, do vậy May 10 đã chủ động vận động người lao động từ trước Tết, khai Xuân gọn, ấm áp nhưng phải bắt tay vào việc cụ thể ngay, thi đua sản xuất để kịp giao hàng ngay trong tuần đầu tiên.
Khẳng định lĩnh vực đầu tàu
Trong bức tranh chung của toàn ngành, ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT May 10 nhận định khí thế khai xuân năm nay đang lan tỏa rộng khắp. Theo ông Giang, ngay mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026 đã có khoảng 40 – 45% doanh nghiệp dệt may trên cả nước bắt đầu vận hành sản xuất. Một số doanh nghiệp mở máy sớm do có đơn hàng giao gấp; trong khi đó, nhiều đơn vị, nhất là ở khu vực phía Nam, lùi thời điểm sản xuất sang mùng 8, mùng 9 hoặc muộn hơn do đặc thù lao động đến từ nhiều tỉnh, địa phương.
Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT May 10 động viên người lao động. Ảnh: Khắc Kiên
Điểm tựa của khí thế đầu năm 2026, theo ông Vũ Đức Giang, đến từ “bài học 2025” – năm ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 46 tỷ USD. Đáng chú ý, tháng 1/2026 ghi nhận mức bứt phá khi xuất khẩu dệt may trên 4 tỷ USD, tạo xung lực mới ngay từ đầu năm.
“Kết quả năm 2025 là cơ sở nền tảng giúp doanh nghiệp có thêm dữ liệu và tầm nhìn để xây dựng chiến lược trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu” - ông Giang nhấn mạnh.
Đồng thời cho biết, bước sang năm 2026, ngành dệt may bên cạnh phải xử lý các đơn hàng gấp đầu năm, đồng thời chuẩn bị cho mùa vụ tăng tốc từ cuối tháng 4 và đặc biệt là từ tháng 5 trở đi. Khi bước vào giai đoạn cao điểm, áp lực không chỉ nằm ở tiến độ giao hàng mà còn ở bài toán ổn định lao động và ổn định dây chuyền. Đây là điều kiện “then chốt” để bảo đảm tiến độ mùa vụ, đồng thời tạo nền chuẩn bị cho năm 2027.
Phát động quyên góp ủng hộ, May 10 là đơn vị luôn thực hiện trách nhiệm xã hội. Ảnh: Khắc Kiên
Nhân dịp ra quân đầu xuân, Hội Chữ thập đỏ May 10 tiếp tục phát động phong trào “Vui xuân làm việc thiện”, kêu gọi cán bộ, công nhân viên tự nguyện trích một phần thu nhập để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, với cam kết công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Qua đó, May 10 đặt mục tiêu không chỉ tăng tốc sản xuất mà còn củng cố nền tảng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, bền vững trong năm 2026.
Dưới cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ May 10, ông Thân Đức Việt đã tổng kết các hoạt động chăm lo trong dịp Tết cho cán bộ công nhân viên, cũng như các chương trình từ thiện, nhân đạo vì cộng đồng với những hiệu quả thiết thực hàng tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào “Vui Xuân làm việc thiện”, 301 cán bộ từ cấp tổ trở lên đã gương mẫu ủng hộ 379 triệu đồng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia trong toàn đơn vị, gìn giữ nét đẹp văn hóa tương thân tương ái của người Việt Nam.
Chương trình khai Xuân đầu năm góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đồng thời tiếp tục lan tỏa sâu sắc những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng tập thể May 10 đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững trong chặng đường mới.
Ông nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển May 10, do vậy đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.
Dưới đấy là một số hình ảnh phóng viên Cơ quan Báo chí và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhận:
Nét đẹp văn hóa doanh nghiệp động viên người lao động là tiền đề giúp May 10 phát triển bền vững. Ảnh: Khắc Kiên
Trích dẫn
Nghị quyết 57 được đánh giá là định hướng chiến lược quan trọng với mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem như khung chiến lược tổng thể về phát triển công nghệ và công nghiệp trong giai đoạn mới, đóng vai trò “xương sống” cho các ngành kinh tế, trong đó có dệt may nói chung, May 10 nói riêng.
Chủ tịch HĐTV May 10 Vũ Đức Giang

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản thăm và chúc Tết Tổng Công ty May 10
Kinhtedothi - Kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2025 và thời gian qua có những bước phát triển, đạt được những kết quả cao có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp trên địa bàn TP, trong đó có Tổng Công ty May 10 - CTCP (May 10).

May 10 rộn ràng ngày hội “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” 2026
Kinhtedothi - Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho khoảng 1.700 người lao động nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng kỷ niệm 80 năm May 10 (1946 – 2026), Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty May 10 phối hợp tổ chức Ngày hội “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” ngày 1/2/2026, tại Sân Nhà truyền thống May 10 (765 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: May 10 đã dệt nên trang sử vàng của ngành Dệt may Việt Nam
Kinhtedothi - Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chị đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tổng Công ty May 10 – CTCP (1946 – 2026), vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.






