Mẹo hay khi bị côn trùng cắn
Nói về côn trùng trước tiên có thể kể đến là những lọai ruồi muỗi. Chúng có mặt hầu như ở khắp mọi nơi, trong những khu rừng khi bạn đi cắm trại, kể cả những vùng biển nơi có nhiều cây cối.Nếu đến những nơi có nhiều cỏ rậm rạp thì lại phải chú ý đến các lòai như bọ chét, ve, rận, rệp. Nếu là nơi nhiều cây cao thì lại phải chú ý đến sâu, nhất là lòai sâu róm, kiến, ong …Thân cây, gỗ mục thậm chí các tảng đá có thể là nơi yêu thích của các lọai như bọ cạp, nhện, rết…Đỉa thì ở dưới nước: ao, hồ. Vắt thì ở trên cạn, thường nằm dưới lá ẩm mục. Nếu tắm ở biển thì đôi khi bạn có thể bị sứa tấn công. Tóm lại đừng bao giờ nghĩ rằng chúng chỉ là những con vật bé nhỏ mà chúng ta mất cảnh giác. Hậu quả có thể rất nguy hiểm.
Khi bị côn trùng đốt, cắn, nếu không biết cách xử lý sẽ khiến bạn tự gây nên những vết thương hở da làm cho quá trình điều trị thêm kéo dài.
Sau những trận mưa, bệnh nhân đến bệnh viện khám vì bị côn trùng đốt thường tăng gấp 3 lần so với bình thường, với các biểu vết đỏ mụn nước, cảm giác rát bỏng tại chỗ, có bệnh nhân sưng vùng mi mắt, vều môi, hoặc ngây ngấy sốt...
Chỗ vết cắn điển hình của côn trùng thường là các sẩn ngứa. Vị trí đặc biệt của sang thương cũng có thể tùy loại côn trùng: vết cắn của rệp giường thường ở cổ, thân mình; của ve thường ở cẳng chân; muỗi cắn thường ở mặt, tứ chi…
Theo các chuyên gia y tế, bất kỳ loại côn trùng nào cũng có thể gây dị ứng, với các vết đỏ, rát, nóng bỏng và sưng nề ở vùng đầu, cổ, mặt. Những tổn thương này không chỉ do bị côn trùng đốt, cắn mà do cả chất tiết của chúng. Có loại bay vào nhà đậu lên vật dụng (khăn tắm, quần áo, giường chiếu…), có loại theo ánh đèn bay vào (như côn trùng biến nhiệt và hướng quang dương có thính giác là mắt kép ưa ánh đèn neon như thiêu thân, bọ cánh cứng, mọt đậu, bọ xít hút máu, mạt thóc...) lỡ rơi vào người, hoặc dính phấn là chất pederin có trong côn trùng sẽ gây viêm da phỏng nước, càng gãi càng sinh dị ứng, lở loét lan rộng và có mủ.
Dấu hiệu nhận biết côn trùng đốt hay tiếp xúc (hay gặp ở vùng da hở) là sẽ xuất hiện viêm da thành vệt, rồi xuất hiện những mụn nước, mụn mủ giập vỡ, đóng vảy tiết màu vàng. Nặng hơn sẽ có một hay nhiều vệt đỏ dài trên có bọng nước, bọng mủ lan ra xung quanh gây bỏng rát, ngứa, khó chịu. Có khi tổn thương lan rộng gây đau nhức, sốt, mệt mỏi, nổi hạch ngoại vi… Nếu điều trị đúng, bệnh đỡ nhanh, khỏi sau 4-6 ngày.
Để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết thương do côn trùng cắn, chúng ta phải xử lý càng sớm càng tốt. Nếu để quá 6 giờ sau khi bị cắn, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao, đặc biệt với người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch.
- Khi ngủ kể cả ban ngày cần mắc màn, cho trẻ nằm trong nôi, cũi có phông màn che chống ruồi, muỗi và các loại côn trùng khác. Những người thường làm việc vào buổi tối dưới ánh đèn cần đóng cửa sổ hoặc lưới ngăn côn trùng bay vào, nhất là vào mùa mưa bão. Chú ý phát hiện những côn trùng ở trong nước tắm, khăn mặt, quần áo trước khi dùng.
- Có thể dùng các thuốc bôi chống muỗi thoa lên khắp người để chống muỗi và các côn trùng khác. Cẩn thận tránh không để thuốc dính vào mắt.
- Mẹo vặt dưới đây cũng có công hiệu rất tốt, và ít tốn kém hơn.
+ Pha thuốc tẩy vào nước tắm. Thuốc tẩy (chlorine) thường tiết ra mùi làm cho các côn trùng không dám đến gần. Trước khi đi cắm trại. Các hồ bơi thường cũng được sát trùng bằng chlorine, bạn có thể ngâm trong hồ bơi 15 phút trước khi khởi hành chuyến cắm trại ngoài trời của bạn. Mùi thuốc tẩy này giữ được côn trùng không dám tấn công bạn trong nhiều giờ.
+ Môi trường sống của chúng ta phải sạch sẽ, thông thóang. Ở những nơi nhiều cây cỏ, bụi rậm, ta có thể thực hiện một số biện pháp như dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nơi ở, gom xác cây mục, cỏ khô đem đốt để xua đuổi côn trùng, phun xịt thuốc diệt côn trùng những nơi um tùm rậm rạp cạnh khu dân cư.
+ Ngoài ra,các loại côn trùng thường nhạy cảm và thích đến những nơi có ánh sáng đèn huỳnh quang. Do đó ta có thể dùng đèn huỳnh quang để ngoài cửa dụ nó vào và tiêu diệt.
+ Khi côn trùng bò lên da, nên dùng tay hất xuống đất và dùng chân mang dép hoặc vật gì đó đập cho chết, tránh để dịch tiết của nó dính vào da.
- Khi bị côn trùng đốt, cắn càng gãi càng ngứa và có thể gây nên vết thương hở da. Do đó nên sát trùng ngay bằng cách rửa kỹ bằng xà phòng, rồi lấy đá lạnh chườm lên 5 phút, sau đó rửa kỹ lại bằng nước muối, ngày làm 3-4 lần hoặc có thể làm sạch vết thương, chườm đá rồi đưa tới bệnh viện để được bác sĩ cho uống thuốc giảm đau, thuốc kháng histamin, hoặc dán miếng dán có nitroglycerin lên vết đốt hạn chế co mạch, tránh loét. Tuỳ mức độ tổn thương sẽ chữa trị khác nhau, nhưng chữa trị sớm sẽ hạn chế được những biến chứng xấu do nọc độc côn trùng gây ra.
- Nếu bị côn trùng bay vào mắt, hãy chườm lạnh, tránh day dụi, có thể nhỏ nước mắt nhân tạo hoặc nhỏ nước muối sinh lý. Nếu mắt nhìn mờ, sưng đỏ hoặc xung huyết cần đến bệnh viện chuyên khoa mắt để khám chữa kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng đến thị lực của mắt. Hoặc có biểu hiện nặng (sưng và khó thở) cần đưa đi khám ngay.
- Tránh tiếp xúc với côn trùng bằng cách lắp lưới chống muỗi ở cửa sổ và cửa ra vào, kiểm tra quần áo trước khi mặc và giường chiếu trước khi nằm. Mùa mưa khi đi ra ngoài hoặc đến những vùng có nhiều cây cần mặc đồ kín. Nếu ăn uống vui chơi ngoài trời nên đốt nến có chiết xuất từ dầu sả, đặt cách nhau khoảng 5m theo vòng tròn để cản côn trùng xâm nhập.
Mùa hè ra ngoài (nhất là lúc chập choạng và buổi tối), nên đeo kính, đi giày, mặc quần áo dài để hạn chế tối đa tai nạn do côn trùng. Nếu phải làm việc buổi tối dưới ánh đèn, khi có cảm giác côn trùng rơi vào cổ, mặt nên tránh phản xạ quệt tay làm lan rộng tổn thương.