Kinhtedothi - Theo nhiều nguồn tin, Meta sẽ đối mặt với án phạt kỉ lục do vi phạm luật chống độc quyền của châu Âu trong thời gian tới. Lý do được đưa ra là vì tính năng mở rộng quảng cáo bán hàng Marketplace, hiện đang buộc người dùng phải liên kết với mạng xã hội Facebook.
Hình mô tả logo tập đoàn mẹ của Facebook, Meta. Ảnh: Dado Ruvic
Những nỗ lực cáo buộc của Ủy ban châu Âu (EC) đã diễn ra hơn một năm rưỡi khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ này đã tạo lợi thế bất bình đẳng cho dịch vụ quảng cáo bán hàng Facebook Marketplace bằng cách kết hợp vào mạng xã hội.
Cơ quan giám sát cạnh tranh của EU cũng cho rằng Meta đã lạm dụng vị thế dẫn đầu của mình bằng cách đơn phương áp đặt các điều kiện thương mại bất công đối với các dịch vụ bán hàng trên Facebook hoặc Instagram.
Meta có thể phải đối mặt với khoản phạt lên tới 13,4 tỷ USD, hoặc 10% doanh thu toàn cầu trong năm 2023. Mức phạt này cao hơn phần lớn khung phạt từng được áp dụng bởi EU.
EC dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tháng 9 hoặc tháng 10 trước khi trưởng bộ phận chống độc quyền của EU Margrethe Vestager rời vị trí vào tháng 11. Tuy nhiên thời gian chưa được ấn định.
Meta đã lặp lại những phản hồi trước đây.
"Những cáo buộc của Ủy ban châu Âu là vô căn cứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác xây dựng với các cơ quan quản lý để chứng minh rằng những đổi mới sản phẩm của chúng tôi mang lại lợi ích cho người tiêu dùng," Phát ngôn viên của Meta, ông Matt Pollard cho biết.
Meta đã bị EC cáo buộc vi phạm các quy tắc công nghệ vào tháng 7 vì mô hình quảng cáo trả tiền của Facebook được ra mắt vào tháng 11.
Kinhtedothi - Được coi là đối thủ cạnh tranh với X (trước đây là Twitter), Threads đã ra mắt trên các cửa hàng ứng dụng vào ngày 5/7 năm ngoái, nhằm mục đích thu hút người dùng từ nền tảng viết blog tự sự.
Kinhtedothi - Sau Apple, Meta có thể trở thành công ty thứ hai bị Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc không tuân thủ các quy định chống độc quyền của khối đối với dịch vụ mạng xã hội hỗ trợ quảng cáo.
Kinhtedothi - Một tòa án phúc thẩm của Mỹ hôm 27/6 đã tiến hành xét lại cái buộc của một kỹ sư phần mềm về việc Meta Platforms từ chối tuyển dụng anh ta để ưu tiên người lao động ngoại quốc với mức lương thấp hơn.
Kinhtedothi - Mỹ lên tiếng việc châu Âu đưa quân đến Greenland: Lãnh đạo đối lập Venezuela "trao" huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump; Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực tại Gaza cho ủy ban kỹ trị Palestine; Australia chặn hơn 4,7 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi; Philippines nới lỏng chính sách thị thực nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc.
Kinhtedothi - Chính phủ Tây Ban Nha vừa công bố kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư quốc gia do Nhà nước sở hữu, nhằm duy trì động lực kích thích kinh tế khi các gói hỗ trợ phục hồi của Liên minh châu Âu dự kiến kết thúc sau năm 2026. Động thái này được coi là bước đi chiến lược để tránh “khoảng trống chính sách” trong giai đoạn hậu phục hồi.
Kinhtedothi - Hai tập đoàn xuất bản lớn tại Mỹ đang tìm cách tham gia một vụ kiện tập thể nhằm vào Google, cáo buộc tập đoàn công nghệ này sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo. Động thái này có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro pháp lý và mức bồi thường mà Google phải đối mặt.
Kinhtedothi - Chưa đến 20% người Mỹ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, trong khi đa số cho rằng việc Mỹ sử dụng biện pháp quân sự để tiếp quản hòn đảo này là “ý tưởng không hay”.