Mexico thu hút hơn 17 tỷ USD vốn FDI trong 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong năm 2010, Mexico thu hút 17,73 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 16,6% so với năm 2009.

KTĐT - Trong năm 2010, Mexico thu hút 17,73 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 16,6% so với năm 2009.

Bộ Kinh tế Mexico ngày 26/2 cho biết luồng vốn nói trên là kết quả đầu tư của gần 4.000 dự án mới và tăng vốn chủ yếu đến từ Mỹ, Canada, Tây Ban Nha và Hà Lan, trong đó phải kể đến tập đòan bia Heineken của Hà Lan mua lại công ty FEMSA với giá 7,34 tỷ USD.

Trong tổng vốn đầu tư trong năm 2010, có 69% rơi vào lĩnh vực chế tạo, 14% vào các dự án thương mại và 13% cho các chương trình dịch vụ tài chính.

Theo Bộ Kinh tế Mexico, tính từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2010, Mexico thu hút tổng cộng 88,5 tỷ USD vốn FDI, cao điểm là hơn 29 tỷ USD của năm 2007 và gần 25 tỷ USD của năm 2008.

Trong năm 2010, vốn FDI tiếp tục là nguồn thu ngoại tệ thứ ba tại Mexico, sau xuất khẩu dầu khí (gần 36 tỷ USD) và kiều hối (21,2 tỷ USD)./.