Kinhtedothi - Gã khổng lồ phần mềm Mỹ vừa ra quyết định cắt giảm gần 4% lực lượng lao động toàn cầu để dồn nguồn lực cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Microsoft xác nhận sẽ sa thải thêm hàng nghìn nhân sự trong bối cảnh chi phí đầu tư AI không ngừng gia tăng. Với tổng quy mô hơn 228.000 người, dự kiến khoảng 9.000 vị trí bị xóa sổ chỉ trong năm 2025.
Tập đoàn Microsoft đang mạnh tay tái cơ cấu nhân sự để tập trung đầu tư cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Parimal/ Flexsin
Theo tiết lộ từ nội bộ công ty, phần lớn nhân sự bị ảnh hưởng nằm ở các tầng quản lý trung gian và bộ phận bán hàng. Microsoft cũng lên kế hoạch tinh giản bộ máy vận hành bằng cách rút gọn các lớp quản lý, tái cơ cấu quy trình và nhiệm vụ.
Áp lực lớn đến từ khoản chi 80 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm tài khóa hiện tại, chủ yếu nhằm mở rộng trung tâm dữ liệu và nâng cấp năng lực xử lý AI. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo biên lợi nhuận dịch vụ đám mây có thể giảm trong quý này, do chi phí triển khai AI tăng vọt.
Ngoài khối văn phòng và kỹ thuật, bộ phận trò chơi giải trí cũng bị ảnh hưởng, điển hình là studio King tại Tây Ban Nha khi cắt giảm khoảng 200 vị trí, chiếm 10% lực lượng. Đây là tín hiệu cho thấy ngay cả các mảng sinh lời ổn định cũng đang bị thu hẹp để dồn nguồn lực cho tham vọng AI.
Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, tập đoàn đã chi hàng tỷ USD để mở rộng trung tâm dữ liệu và mua sắm bộ xử lý đồ họa (GPU) chuyên dụng cho các mô hình ngôn ngữ lớn.
Tháng 6 vừa qua, Microsoft công bố thêm một liên minh chiến lược với OpenAI để triển khai dịch vụ Azure AI tại nhiều thị trường mới. Các khoản đầu tư này được đánh giá là cần thiết nhằm duy trì vị thế cạnh tranh với Amazon Web Services và Google Cloud trong cuộc đua cung cấp giải pháp AI cho doanh nghiệp.
Không chỉ riêng Microsoft, làn sóng tinh gọn nhân sự còn lan rộng ở các hãng công nghệ lớn. Meta loại bỏ khoảng 5% nhóm nhân viên có hiệu suất thấp. Google và Amazon cũng lần lượt cắt hàng trăm vị trí từ khối thiết bị đến xuất bản sách.
Kinhtedothi - Cuộc gặp gần hai giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan mang tín hiệu hòa dịu, khi hai bên thảo luận đình chiến thương mại, hoãn kiểm soát đất hiếm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ.
Kinhtedothi - Nga tung 11.000 quân chủ lực vây ép; Ukraine quyết tử giữ Pokrovsk chiến lược; Tổng thống Mỹ "bật đèn xanh" để Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân; Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba; Ít nhất 133 người thiệt mạng trong lễ hội Chhath Puja ở Ấn Độ; Hơn 100 người Gaza chết vì bom Israel trong một ngày; Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự ở sườn đông của NATO; Thái Lan truy quét ma túy quy mô lớn, bắt giữ hơn 17.000 nghi phạm; Cảnh sát Brazil mở chiến dịch lớn, Rio de Janeiro bao trùm tang thương.
Kinhtedothi - Chủ tịch Jerome Powell cho biết việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến Fed thiếu thông tin kinh tế quan trọng, trong khi các quan chức vẫn bất đồng về hướng điều hành, buộc ngân hàng trung ương phải thận trọng với các bước đi tiếp theo.
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga cho biết mọi vấn đề về vận chuyển hàng hóa tới Kaliningrad cần được giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Nga và Liên minh châu Âu năm 2002, nhằm bảo đảm lưu thông ổn định và tránh những tác động không cần thiết đến khu vực Baltic.
Kinhtedothi - Các quan chức cấp cao của Nga cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các binh sĩ nước ngoài nếu phát hiện lực lượng này được triển khai trên chiến trường Ukraine.