Microsoft vẫn chưa thể “giết” được Windows XP

Chia sẻ Zalo

KTÐT - Windows XP, hệ điều hành thành công nhất lịch sử Microsoft vẫn tiếp tục thống trị thế giới bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi nhằm đưa nó “về hưu” càng sớm càng tốt của nhà sản xuất.

KTÐT - Windows XP, hệ điều hành thành công nhất lịch sử Microsoft vẫn tiếp tục thống trị thế giới bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi nhằm đưa nó “về hưu” càng sớm càng tốt của nhà sản xuất.

Mặc dù vậy, những có gắng và hành động của Microsoft đã được “đền đáp” phần nào bằng việc Windows 7 lần đầu tiên đạt mốc thị phần lớn hơn Windows XP trên thị trường Mỹ kể từ đầu tháng 4/2011.

Theo báo cáo của hãng phân tích môi trường web StatCounter, tính đến nay, tỷ lệ người sử dụng Windows 7 hàng ngày tại Mỹ đã đạt 32,2% trong khi số người sử dụng Windows XP chỉ còn lại là 30,7%.

Hồi tháng 1/2011, Microsoft cho biết họ đã bán được khoảng 300 triệu bản quyền Windows 7.

Từ vài năm nay, Microsoft vẫn không ngừng nghỉ trong các chiến dịch nhằm “triệt hạ” Windows XP. Với Vista, họ đã thất bại thảm hại và chỉ khiến cho trào lưu sử dụng Windows XP mạnh mẽ hơn nhưng với Windows 7, có thể đây chính là giải pháp mà họ cần.

Nhưng vì sao Microsoft lại cần quan tâm đến việc liệu XP có chịu “chết” hay không? Đầu tiên, đó là vấn đề doanh thu đến từ việc bán các bản quyền hệ điều hành bởi khi mọi người vẫn cố tình bám trụ lại với XP, họ sẽ không chịu bỏ tiền ra mua các phiên bản mới hơn của họ các hệ điều hành Windows do Microsoft phát triển.

Nhưng có một ý đồ sâu xa hơn nhiều. Microsoft đã và đang thiết kế một loạt các dịch vụ mới ví dụ như Windows Live hay một số dịch vụ trên nền đám mây khác. Những dịch vụ này chỉ hoạt động tốt cùng với các hệ điều hành mới của Microsoft nên nếu mọi người vẫn dùng Windows XP, doanh thu của Microsoft đến từ các dịch vụ này sẽ rất thấp và trở thành nhưng thất bại công nghệ đáng xấu hổ của đại gia phần mềm này.

Chưa hết, Windows XP vẫn tiếp tục có một cộng đồng người dùng khá đông đảo và buộc Microsoft phải tiêu tốn thêm những khoản tiền khổng lồ cho dịch vụ hỗ trợ. Điều này đồng nghĩa với việc càng có nhiều người từ bỏ XP, Microsoft càng đỡ tốn tiền.

Nhưng bất chấp việc Windows 7 lần đầu tiên ngồi ở vị trí số 1 về thị phần hệ điều hành ở Mỹ thì XP lại vẫn là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới mà theo như tính toán của một số nhà phân tích thì nguyên nhân chính yếu là do hầu hết thị trường Trung Quốc vẫn đang sử dụng Windows XP.

Rõ ràng là trước tất cả những mong muốn của Microsoft, Windows XP vẫn chưa thể chết và thậm chí là còn tiếp tục duy trì danh hiệu “Hệ điều hành phổ biến nhất thế giới” thêm một thời gian dài nữa.

Và Microsoft sẽ lại phải tiếp tục đợi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần