Miền Bắc có gió mùa đông bắc, có nơi dưới 18 độ C

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Trung tâm đưa ra dự báo, chiều và đêm nay (11/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên đêm nay và sáng ngày mai (12/10), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm nay (11/10) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay có lúc có mưa; trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Đất, đá trượt sạt vùi lấp đầu đường Tây Tiến lên hồ Hòa Bình

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, đã gây mưa lớn đã xảy ra tình trạng trượt sạt mái ta luy dương với khối lượng đất, đá lớn gây lấp toàn bộ mặt đường 435, khu vực đầu tuyến (cách ngã ba dốc Cun lên hồ Hòa Bình khoảng 2 km).

 Đơn vị thi công đã rào chắn, cảnh báo 2 bên đoạn sạt lở. Ảnh: Báo Hòa Bình

Chiều 11/10, tại hiện trường, đất, đá, cây cối trên đồi vẫn tiếp tục tràn qua tường kè, đổ xuống lấp kín mặt đường với chiều cao từ 1-2 mét. Các phương tiện giao thông phải lưu thông vòng qua đoạn đường cũ.

Được biết, khu vực này trước khi là nghĩa trang, thuộc tổ 7, phường Thái Bình đã di chuyển đến nơi chôn cất mới để phục vụ dự án cải tạo nâng cấp đường 435 (TP Hoà Bình - xã Bình Thanh, huyện Cao Phong có tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách T.Ư Chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH các vùng, chiều dài toàn tuyến gần 10,2 km, đã cơ bản hoàn thành).

Sa Pa thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng do mưa lũ

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ ngày 10 - 11/10, trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng gây sạt lở đất đá trên một số tuyến đường.

Mưa lớn gây sụt lún nhiều tuyến đường giao thông như: Tại km9 +100 tỉnh lộ 152 thuộc địa phận xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa sạt lở khoảng 300 m3 đất đá. Tuyến đường 155 (đường tránh 4D) tại Km50 + 300 sạt lở khoảng 5.000m3. Nhiều tuyến đường hiện vẫn đang bị chia cắt gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Mưa lớn cũng khiến 2000m2 lúa tại xã Mường Hoa của người dân bị đất đá vùi lấp; gây thiệt hại tại 4 điểm trường thuộc Tiểu học Giàng Tra (phường Hàm Rồng) gây hư hỏng nhà vệ sinh, khu vực công trình phụ trợ, hiện vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt lở tiếp. Điểm trường Mầm non Hòa Sử Pán, mưa lớn gây trôi bùn đất, đá vào sân trường... Ước thiệt hại sơ bộ của đợt mưa này đối với thị xã Sa Pa vào khoảng 2,3 tỷ đồng.

Bão gần biển Đông

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khoảng đêm nay đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Trong 60 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9-10, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần