Miền Bắc còn mưa, giông trong vài ngày tới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 13-8, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 13 ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là Kai-tak.

Đến chiều tối qua, tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 16.5 độ vĩ bắc, 126,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon, Philippines, khoảng 350 km về phía đông với cường độ cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo, bão Kai-tak di chuyển theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/giờ, sau đó chuyển hướng tây bắc 10 km/giờ.

Khoảng thứ năm, 16-8, bão Kai tak sẽ vượt qua eo biển giữa Luzon và Đài Loan, đi vào Biển Đông. Do vậy, ở vùng biển phía đông bắc Biển Đông, từ chiều tối thứ tư, 15-8, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão hoạt động cấp 10, cấp 11, giật cấp 12-13, biển động dữ dội, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Miền Bắc còn mưa, giông trong vài ngày tới - Ảnh 1

Hôm nay, nhiều khu vực có mưa giông.

Hôm nay (14/8) các địa phương miền Bắc có mưa rào và giông, trời mát. Riêng khu vực Hà Nội chỉ diễn ra mưa về chiều tối và đêm, ngày nắng. Rãnh áp thấp cũng đã lan đến một số địa phương miền Trung, khiến nắng nóng suy giảm. Nam Bộ cũng diễn ra mưa, giông rải rác. Dự báo trong 2-3 ngày tới còn duy trì trạng thái thời tiết này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần