Miền Bắc nắng nóng mở rộng trở lại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 19/05, do vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại và mở rộng dần về phía đông nên nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ C.

Hôm nay, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh ven biển Bắc và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C.
 
Miền Bắc nắng nóng mở rộng trở lại - Ảnh 1
Khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội nhiệt độ ngày 19/5 cao nhất phổ biến ở 35-37 độ C.
 
Dự báo trong chiều tối và đêm nay (19/5) trên hầu hết các tỉnh thành có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.
 
Hôm qua (18/05), tại Khu vực Trung Trung bộ nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Một số nơi có nhiệt độ trên 38 độ như Như Xuân (Thanh Hóa) 38.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 38.6 độ; Tương Dương (Nghệ An) 39.4 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.7 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 39 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.5 độ, Đà Nẵng 38.7 độ….
 
Cụ thể nhiệt độ ngày và đêm 19/5 như sau: Khu vực Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.
 
Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C
 
Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi lên đến 40 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, riêng phía bắc 36-38 độ C.
 
Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C
 
Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần