Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, khoảng chiều nay (5/2), bộ phận không khí lạnh hiện đang di chuyển xuống phía Nam sẽ tăng cường xuống nước ta. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm tiếp tục kéo dài đến hết ngày 7/2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm nay (5/2), ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam bộ từ ngày 6/2 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển nhiều khả năng sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 8/2.
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 5/2 cụ thể: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C. Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ, phía Nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ, phía nam 17-20 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ; phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.