Miền quan họ Bắc Ninh rực rỡ sắc màu văn hóa

Minh An - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Festival “Về miền quan họ 2023” đường hoa được bày trí ở khu vực trung tâm TP Bắc Ninh - nơi có tượng đài Lý Thái Tổ và hồ đôi Nguyên Phi Ỷ Lan tạo nên một không gian văn hóa tươi đẹp và rực rỡ sắc màu.

Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, công tác chuẩn bị tổ chức Festival “Về miền Quan họ 2023” đã được tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị chu đáo, công phu, bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Trong đó, đường hoa xuân là điểm nhấn hấp dẫn được người dân thích thú và quan tâm chờ đón.
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, công tác chuẩn bị tổ chức Festival “Về miền Quan họ 2023” đã được tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị chu đáo, công phu, bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Trong đó, đường hoa xuân là điểm nhấn hấp dẫn được người dân thích thú và quan tâm chờ đón.
Được bày trí ở khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh - nơi có tượng đài Lý Thái Tổ và hồ đôi Nguyên Phi Ỷ Lan, đường hoa có hai làn với dải cây xanh ở giữa và có tổng chiều dài gần 500 mét.
Được bày trí ở khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh - nơi có tượng đài Lý Thái Tổ và hồ đôi Nguyên Phi Ỷ Lan, đường hoa có hai làn với dải cây xanh ở giữa và có tổng chiều dài gần 500 mét.
Miền quan họ Bắc Ninh rực rỡ sắc màu văn hóa - Ảnh 1
Bên cạnh đó, còn có nhiều biểu tượng cùng với hoa tươi và các khối tạo hình được sắp đặt quanh hồ và tượng đài tạo nên một không gian văn hóa vô cùng tươi đẹp và rực rỡ sắc màu.
Bên cạnh đó, còn có nhiều biểu tượng cùng với hoa tươi và các khối tạo hình được sắp đặt quanh hồ và tượng đài tạo nên một không gian văn hóa vô cùng tươi đẹp và rực rỡ sắc màu.
Miền quan họ Bắc Ninh rực rỡ sắc màu văn hóa - Ảnh 2
Nội dung của đường hoa thể hiện nét đẹp văn hóa của Bắc Ninh với gần 20 đại cảnh và tiểu cảnh trang trí.
Nội dung của đường hoa thể hiện nét đẹp văn hóa của Bắc Ninh với gần 20 đại cảnh và tiểu cảnh trang trí.
Miền quan họ Bắc Ninh rực rỡ sắc màu văn hóa - Ảnh 3
20 đại cảnh được thiết kế bằng chất liệu chủ yếu là mây tre đan truyền thống, lấy cảm hứng từ nón quai thao và dải lụa đào.
20 đại cảnh được thiết kế bằng chất liệu chủ yếu là mây tre đan truyền thống, lấy cảm hứng từ nón quai thao và dải lụa đào.
Miền quan họ Bắc Ninh rực rỡ sắc màu văn hóa - Ảnh 4
Nhiều cụm pano, mô hình bằng hoa tạo điểm nhấn.
Nhiều cụm pano, mô hình bằng hoa tạo điểm nhấn.

 

Theo người dân Bắc Ninh, năm nay đường hoa được đầu tư công phu hơn với nhiều sắc màu và hình khối tươi mới để góp phần vào sự kiện Festival vinh danh và lan tỏa di sản quan họ.
Theo người dân Bắc Ninh, năm nay đường hoa được đầu tư công phu hơn với nhiều sắc màu và hình khối tươi mới để góp phần vào sự kiện Festival vinh danh và lan tỏa di sản quan họ.
Công nhân tiếp tục sắp xếp các chậu hoa tươi đẹp, tạo điểm nhấn cho Festival.
Công nhân tiếp tục sắp xếp các chậu hoa tươi đẹp, tạo điểm nhấn cho Festival.
Chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh là một sự kiện văn hóa, thể thao du lịch với quy mô lớn. Thời gian diễn ra Festival dự kiến diễn ra từ ngày 24-28/2.
Chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh là một sự kiện văn hóa, thể thao du lịch với quy mô lớn. Thời gian diễn ra Festival dự kiến diễn ra từ ngày 24-28/2.
Thông qua sự kiện này, tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Quảng bá sâu rộng tới bạn trẻ trong nước và quốc tế về truyền thống văn hoá đặc sắc, gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất, văn hóa và con người nơi đây.
Thông qua sự kiện này, tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Quảng bá sâu rộng tới bạn trẻ trong nước và quốc tế về truyền thống văn hoá đặc sắc, gia tăng sự hiểu biết của cộng đồng về vùng đất, văn hóa và con người nơi đây.
Trong khuôn khổ Festival, tối 25/2, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh sẽ diễn ra chương trình khai mạc với chủ đề "Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc".
Trong khuôn khổ Festival, tối 25/2, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh sẽ diễn ra chương trình khai mạc với chủ đề "Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần