Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Emirates

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Emirates.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể, đồng thời chỉ đạo Cơ quan hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Emirates đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Điều 6 Hiệp định vận tải về hàng không đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
 
Emirates Airlines là hãng hàng không quốc gia của Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất (United Arab Emirates) cùng với Etihad Airways và có trụ sở tại Dubai. Hãng là một công ty con của Emirates Group, đồng thời các cổ phần của nó đang hoàn toàn thuộc sở hữu của của Tổng công ty Đầu tư Dubai trực thuộc chính phủ. Emirates Airlines là hãng hàng không lớn nhất ở Trung Đông, hoạt động gần 3.400 chuyến bay mỗi tuần từ trụ sở chính của hãng tại Sân bay quốc tế Dubai, đến hơn 142 thành phố ở 78 quốc gia trên châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Ấn Độ và châu Á Thái Bình Dương. Các hoạt động vận chuyển hàng hóa được thực hiện bởi bộ phận Emirates SkyCargo của Tập đoàn Emirates.
Hãng được xếp hạng trong mười hãng hàng không dẫn đầu trên thế giới về quãng đường vận chuyển hành khách, và đứng nhất ở Trung Đông về doanh thu, kích thước hạm đội cũng như số hành khách vận chuyển theo như năm 2007. Tính đến năm 2014, hãng lọt vào top bốn trên toàn ngành về lượng hành khách quốc tế đã sử dụng dịch vụ và lớn thứ ba về quãng đường vận chuyển hành khách. Công ty cũng sở hữu 4 đường bay thương mại dài nhất trong lịch sử ngành hàng không từ Dubai đến Los Angeles, San Francisco, Dallas / Fort Worth, và Houston.
Thêm vào đó, du khách còn được hưởng các dịch vụ kèm theo khi mua vé máy bay của Emirates Airlines như: dịch vụ giải trí với hơn 1.200 kênh và 280 bộ phim (thống kê vào năm 2011). Trên khoang hạng nhất của một số máy bay của Emirates còn có mini-bar và phòng tắm riêng biệt. Đây chính là lý do tại sao hãng Emirates đứng trong top 10 của giải Word Airline Awards trong 7 năm liền. Chưa hết, Emirates hiện là hãng khai thác lớn nhất loại siêu phi cơ A380 500 chỗ với 15 chiếc đang hoạt động và 75 chiếc khác đang đặt mua.
Hãng hàng không Emirates là hãng hàng không thứ năm được Phó Thủ tướng đồng ý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.
Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của 4 hãng hàng không: Hong Kong Dragon; Cathay Pacific Airways Limited, Federal Express Corporation và Japan Airlines.