Miền Trung - Tây Nguyên: Nhiều hồ chứa chủ động vận hành xả lũ

Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Ngày 2/12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết hiện nay mực các hồ thủy điện của khu vực miền Trung và Tây Nguyên trung bình đạt 80 - 95% dung tích thiết kế. Các tỉnh trong khu vực đã chủ động triển khai công tác điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành.

Tính đến 22 giờ ngày 1/12, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 6/22 hồ đang xả tràn, riêng thủy điện Sông Hinh xả nước với lưu lượng 1.500 m3/s. Trong ngày 1/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành liên tiếp 2 lệnh vận hành thủy điện. Theo đó, từ 12h, thủy điện Hương Điền xả lũ điều tiết với lưu lượng 300 m3/s; từ 17h cùng ngày thủy điện Bình Điền xả điều tiết khoảng từ 160-200 m3/s.
Về hồ chứa thủy lợi, hầu hết các hồ tại khu vực Bắc Trung Bộ, có mực nước trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. Có 6 hồ đang vận hành xả qua cửa van: Quảng Bình 2 hồ (Vực Tròn, Phú Hòa); Quảng Trị 3 hồ (Kinh Môn, Tân Kim, Phú Dụng); Thừa Thiên-Huế 1 hồ (Châu Sơn).
Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ trung bình đạt từ 75 - 95% dung tích thiết kế. Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định mấy ngày vừa qua đã có mưa lớn nên mực nước hồ chứa của các tỉnh Quảng Ngãi tăng từ 84% lên 91% dung tích thiết kế, Bình Định tăng từ 68% lên 76% dung tích thiết kế. Nhiều hồ đã mở cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành.
Tại khu vực Tây Nguyên, các hồ có mực nước đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Có 4/8 hồ của tỉnh Đắk Lắk đang vận hành xả qua cửa gồm: Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Vụ Bổn.
Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng cho biết do mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua đã gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
Ngày 1/12, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa đã triển khai công tác ứng phó với tình hình mưa lũ, không khí lạnh tăng cường. Theo đó,  tỉnh Quảng Ngãi đã di dời xen ghép 260 hộ/645 khẩu tập trung chủ yếu ở hai huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.
Tỉnh Bình Định chủ động triển khai các biện pháp chống ngập úng, trong đó có 1.142 ha lúa mùa chưa thu hoạch, 6.625ha lúa vụ đông xuân đã gieo sạ. Tỉnh đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ nhân dân chống ngập, tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão; huy động 100 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn PPK572 tham gia di dời dân ở xã Bok Tới, Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần