Miss Grand 2024 gây sốc toàn cầu: Đương kim hoa hậu từ bỏ danh hiệu, ban tổ chức tố ngược lại
Kinhtedothi - Trưa 28/5 (giờ Việt Nam), cộng đồng sắc đẹp quốc tế rúng động trước tuyên bố gây sốc của Rachel Gupta – đại diện Ấn Độ, đương kim Miss Grand International 2024.
Trên Instagram cá nhân với hơn 1,4 triệu người theo dõi, người đẹp chính thức tuyên bố từ bỏ vương miện – điều mà không ai ngờ tới chỉ vài tháng sau ngày đăng quang rực rỡ.

“Tôi vô cùng tiếc nuối khi phải chia sẻ điều này: Tôi đã quyết định từ bỏ danh hiệu và trả lại vương miện”, Rachel viết.
Cô gọi đây là một quyết định đau đớn nhưng cần thiết, sau thời gian đối mặt với chuỗi ngày không như mơ.

Rachel tiết lộ, dù từng xem việc đội vương miện là giấc mơ lớn nhất đời mình, nhưng thực tế lại là hành trình đầy lời hứa không được giữ, sự đối xử bất công và môi trường độc hại. Những tổn thương đó khiến cô không thể tiếp tục im lặng. Người đẹp Ấn Độ khẳng định sẽ sớm chia sẻ rõ ràng hơn bằng một đoạn video về tất cả những gì đã xảy ra phía sau ánh hào quang.
“Tôi biết quyết định này sẽ khiến nhiều người thất vọng. Nhưng sự thật cần được phơi bày. Và tôi tin đây là điều đúng đắn nhất mình có thể làm”, Rachel nhấn mạnh.
Ngay sau thông báo cá nhân của Rachel, tổ chức Miss Grand International (MGI) đã lên tiếng bằng một tuyên bố hoàn toàn trái ngược. Trên trang chủ cuộc thi, MGI khẳng định: Danh hiệu của Rachel bị chấm dứt ngay lập tức, chứ không phải cô chủ động trả lại.

Thông báo chính thức từ trang chủ Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Ảnh: Tổ chức Miss Grand International
Theo MGI, nguyên nhân bao gồm: Rachel không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Tự ý tham gia các dự án ngoài mà không xin phép. Từ chối chuyến công tác bắt buộc đến Guatemala.
MGI yêu cầu Rachel hoàn trả vương miện trong vòng 30 ngày và tuyệt đối không được sử dụng hình ảnh, danh xưng liên quan đến danh hiệu Miss Grand International 2024.
Hiện tại, tổ chức vẫn chưa công bố ai sẽ là người thay thế Rachel đảm nhận vai trò hoa hậu đương nhiệm. Trong khi đó, mạng xã hội bùng nổ tranh luận xoay quanh sự việc, đặc biệt là từ cộng đồng yêu thích các cuộc thi nhan sắc.
Điều đáng nói, Miss Grand International không phải lần đầu tiên vướng ồn ào sau đăng quang. Năm 2015, Anea Garcia – đại diện Cộng hòa Dominica cũng từng bị tước vương miện chỉ vài tháng sau chiến thắng. Khi ấy, cô bị cho là không thể hoàn thành nghĩa vụ vì lý do cá nhân, và á hậu 1 Claire Parker (Úc) đã thay thế.
Được tổ chức từ năm 2013, Miss Grand International là đấu trường sắc đẹp quốc tế có trụ sở tại Thái Lan, hướng tới thông điệp “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực”. Cuộc thi từng ghi dấu ấn với khán giả Việt Nam khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang năm 2021.
Dù vậy, những bê bối hậu đăng quang đang dấy lên câu hỏi: Có điều gì đang diễn ra đằng sau ánh hào quang của các cuộc thi nhan sắc quốc tế?

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nawat nói Thùy Tiên: “Vẫn là huyền thoại nhưng không hợp tác"
Kinhtedothi - Dù đang vướng vòng lao lý, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International 2021 - vẫn được ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), khẳng định là một “huyền thoại”. Tuy nhiên, lời lẽ lần này không còn nồng ấm như trước. Tổ chức từng hết mực ưu ái cô, giờ đã chính thức... buông tay.

Tước danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của hoa hậu Thùy Tiên
Kinhtedothi - Tước danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của hoa hậu Thùy Tiên, Điều chỉnh giao thông đường Kim Mã, Hà Nội: Khuyến cáo hiểm hoạ thả diều gần hành lang lưới điện, Hà Nội sẽ có mưa to, Ukraine chuẩn bị cho cuộc trao đổi tù binh lớn nhất với Nga, Chính quyền Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard...

Tứ đại mỹ nhân đoạt giải Top Model – Vé vàng tiến vào Tứ kết Hoa hậu Thế giới 2025
Kinhtedothi - Bốn gương mặt xuất sắc đại diện bốn lục địa vừa được xướng tên tại đêm thi Top Model – Hoa hậu Thế giới lần thứ 72, diễn ra đầy lộng lẫy tại khách sạn biểu tượng Trident Hyderabad (Ấn Độ).