Mở “cánh cửa” tái hòa nhập cho người sau cai nghiện ở Phúc Lộc
Kinhtedothi - Một mô hình kinh tế tuy nhỏ nhưng giàu tính nhân văn đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, đó là mô hình nuôi dế thương phẩm ở xã Phúc Lộc, TP Hà Nội. Đáng chú ý, mô hình này mới đây được triển khai nhằm giúp người sau cai nghiện có việc làm, ổn định thu nhập, mở ra “cánh cửa mới” cho họ tái hòa nhập cộng đồng.
Tạo sinh kế cho người dân
Theo đại diện Công an xã Phúc Lộc, những năm gần đây, vấn đề tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện luôn là một bài toán nan giải, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tại xã Phúc Lộc, một mô hình kinh tế nhỏ nhưng giàu tính nhân văn đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt – mô hình nuôi dế thương phẩm. Không chỉ giúp người sau cai nghiện có việc làm, ổn định thu nhập, mô hình còn mở ra cánh cửa mới cho họ trở lại cuộc sống bình thường, từng bước lấy lại niềm tin từ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Công an xã Phúc Lộc bàn giao con giống dế cho người chăn nuôi. Ảnh: MT
Thực tế hiện nay, dế thương phẩm không chỉ là món ăn đặc sản được ưa chuộng tại nhiều nhà hàng, mà còn được sử dụng làm thức ăn cho chim cảnh, cá cảnh. Với giá bán ổn định từ 120.000 – 150.000 đồng/kg, chi phí thức ăn chủ yếu là rau củ phế phẩm và cám ngô, lãi ròng mỗi lứa nuôi (khoảng 45 ngày) có thể đạt từ 3 – 5 triệu đồng/hộ. Và không cần diện tích rộng, một căn phòng khoảng 15 - 20m2 cũng có thể nuôi được vài trăm nghìn con dế. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, giá trị lớn hơn là giúp người sau cai nghiện lấy lại lòng tin và vị trí trong xã hội. Mô hình không chỉ đơn thuần là việc làm, mà còn là một liệu pháp tâm lý tích cực, tạo dựng thói quen lao động đều đặn, kỷ luật và định hướng sống lành mạnh.
Trung tá Tô Xuân Hải, Trưởng Công an xã Phúc Lộc cho biết: ngay sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025), Công an xã đã tham mưu UBND xã Phúc Lộc triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả trong công tác quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng với mô hình nuôi dế. Điểm nổi bật của mô hình không chỉ là ý tưởng nuôi dế để tạo sinh kế, mà còn là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm.
Giữa tháng 9/2025, được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội. Cơ sở cai nghiện Ma túy số 3, Phòng PC04, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Phúc Lộc đã bàn giao trang thiết bị, cơ sở vật chất và con giống để triển khai mô hình nuôi dế cho anh Bùi Xuân Đỉnh, sinh năm 1979, ở thôn Nam Hà 5 (xã Phúc Lộc), là học viên hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện số 3 trở về địa phương.
Tiếp tục nhân rộng mô hình
Cũng theo Trung tá Tô Xuân Hải, ngay sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã đã tham mưu UBND xã Phúc Lộc triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả trong công tác quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng với mô hình nuôi dế. Điểm nổi bật của mô hình không chỉ là ý tưởng nuôi dế để tạo sinh kế, mà còn là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm.
Chia sẻ về mô hình trên, Trưởng Công an xã Phúc Lộc cho hay, Cơ sở cai nghiện Ma túy số 3 (Công an TP Hà Nội) đóng vai trò là nòng cốt từ việc triển khai, hướng dẫn dạy nghề cho học viên tại cơ sở đối với anh Bùi Xuân Đỉnh trong thời gian cai nghiện tại trung tâm, qua đó có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương là UBND xã cũng như Công an xã Phúc Lộc. Chính sự tâm huyết ấy mô hình đã nhanh chóng triển khai và nhận được sự quan tâm, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền xã, thôn dân cư và đông đảo Nhân dân. Người dân trước kia còn e ngại khi nhắc tới người sau cai nghiện, nay đã cởi mở hơn, sẵn sàng đến tham quan, trao đổi, hỗ trợ.
Đánh giá về công tác hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng ở xã Phúc Lộc, Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của Công an xã Phúc Lộc cũng như sự quan tâm của UBND xã Phúc Lộc và cá nhân anh Bùi Xuân Đỉnh trong việc triển khai mô hình. Đây không chỉ là hướng đi sáng tạo trong tạo việc làm, mà quan trọng hơn khơi dậy tinh thần lao động lương thiện, giúp người sau cai nghiện tìm thấy giá trị bản thân và có thêm niềm tin để trở về với gia đình, cộng đồng”.
Đối với trường hợp anh Bùi Xuân Đỉnh, từng có quá khứ nghiện ma túy, giờ đây anh là một trong những người tiên phong triển khai mô hình nuôi dế. "Lúc mới trở về, tôi gần như mất phương hướng, không ai dám tin tưởng mình. Nhưng rồi được sự quan tâm Công an xã Phúc Lộc giới thiệu tham gia mô hình nuôi dế, tôi như được trao cơ hội làm lại từ đầu. Từ đây, tôi sẽ cố gắng làm người có ích cho gia đình và xã hội…", anh Bùi Xuân Đỉnh chia sẻ.
Về mô hình nuôi dế thương phẩm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Đinh Xuân Hanh cho biết, xã Phúc Lộc kỳ vọng Nhân dân trên địa bàn xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng, cùng chung tay hỗ trợ những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình và xã hội. Tuyên truyền rộng rãi những quy định pháp luật đến người dân và nhân rộng mô hình…, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết các vụ việc hòa giải trong cộng đồng dân cư; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước ở địa phương với Nhân dân và là người trực tiếp chuyển tải các chủ trương, chính sách pháp luật đến với Nhân dân; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.
"Mỗi mô hình sinh kế thành công là thêm một cánh cửa mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để những người từng lầm lỡ có thể tự đứng lên, lao động chân chính và trở thành công dân có ích cho xã hội"- lãnh đạo xã Phúc Lộc bày tỏ.
Có thể thấy rằng, mô hình nuôi dế tại xã Phúc Lộc không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, mà còn mở ra một hướng đi mới trong công tác hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Qua những thay đổi tích cực từ người tham gia, có thể thấy rằng khi được trao cơ hội, được hỗ trợ đúng cách và đặt vào môi trường phù hợp, những người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần nhân văn, bao dung của cộng đồng và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền trong việc xây dựng xã hội an toàn, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
Trích dẫn
Ngày 15/10 vừa qua, Công an xã Phúc Lộc đã tham mưu UBND xã Phúc Lộc tổ chức ra mắt mô hình hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và tuyên truyền pháp luật. Công an xã Phúc Lộc thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình và Quyết định thành lập mô hình "Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng". Theo đó, mô hình được triển khai nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người từng vi phạm pháp luật, giúp họ có cơ hội sửa sai và tái hòa nhập cuộc sống.

Xã Phúc Lộc: nhiều vấn đề “nóng” được tháo gỡ tại đối thoại trực tiếp với Nhân dân
Kinhtedothi – Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, nhiều ý kiến của người dân đại diện các thôn trên địa bàn xã Phúc Lộc, Hà Nội về những vấn đề thiết thực đời sống hằng ngày như: môi trường, giao thông, đất đai, an ninh trật tự… đã được lãnh đạo, phòng ban chuyên môn của xã trả lời cụ thể.

Xã Phúc Lộc: gần 2.000 người tham gia Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I
Kinhtedothi - Tại Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I xã Phúc Lộc, các đại biểu và Nhân dân đã được thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc như: đồng diễn thể dục dưỡng sinh, võ karate, dân vũ và đồng diễn thể dục của các đơn vị...

Xã Phúc Lộc: hỗ trợ lưu động giúp người dân làm thủ tục về đất đai
Kinhtedothi - Các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã Phúc Lộc, Hà Nội có nhu cầu đăng ký về đất đai sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; hỗ trợ chuyển đổi số về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.






