Mở cửa du lịch: Cần chính sách thông thoáng hơn

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Du lịch Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách quốc tế trở lại, nhưng chính sách miễn visa vẫn chưa được áp dụng, trong khi đây là giải pháp thu hút du khách quốc tế.

Doanh nghiệp tất bật chuẩn bị đón khách

Để chuẩn bị cho ngày mở cửa đón khách du lịch quốc tế (15/3), nhiều doanh nghiệp đã xây dựng tour, nâng cấp cơ sở vật chất qua đó cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách.

Giám đốc Công ty Vietfoot Travel Phạm Duy Nghĩa thông tin, đơn vị đã họp với các hãng hàng không và đại sứ quán chuẩn bị kế hoạch triển khai tour cho khách inbound (đón du khách quốc tế đến Việt Nam) và outbound (đưa người Việt Nam đi du lịch nước ngoài).

“Với thị trường inbound, thay vì làm du lịch kiểu check-in tour, Vietfoot Travel hướng du khách tới du lịch trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thiên nhiên hoang dã”- ông Phạm Duy Nghĩa chia sẻ.

Thông tin từ khu du lịch Sun World Ba Na Hills, từ ngày 18/3, khu du lịch này sẽ mở cửa đón khách trở lại sau gần 1 năm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Hiện Sun World Ba Na Hills đang gấp rút nâng cấp, hoàn thiện nhiều hạng mục, công trình mới để kịp phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

"Chúng tôi kỳ vọng việc mở lại khu du lịch sẽ góp phần gia tăng sức hút cho thị trường du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn, đón khách quốc tế từ ngày 15/3"- Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills Nguyễn Lâm An nêu rõ.

Khách du lịch quốc tế tham quan Hội An (tỉnh Quảng Nam)
Khách du lịch quốc tế tham quan Hội An (tỉnh Quảng Nam)

Nhằm tạo điều kiện cho du khách quốc tế đến Việt Nam khám phá trải nghiệm tham quan danh lam, thắng cảnh, ngay sau khi “hành lang du lịch xanh” của các tỉnh, thành được khơi thông, liên tiếp đơn vị du lịch Hà Nội như Pattours Travel, Fivestar Travel, Caravan Việt Nam… đã triển khai tour caravan (tự lái xe) khởi hành từ Hà Nội đi Hà Giang, Lai Châu, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hòa Bình…

Không chỉ có vậy, sau khi ngành hàng không mở lại một số đường bay quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành đã chào bán tour tới đối tác.

Giám đốc Tiếp thị truyền thông Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist Đoàn Thị Thanh Trà cho biết, công ty đang phối hợp với các đối tác du lịch nội địa và tổng đại lý tại nước ngoài đưa khách du lịch quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam. Hiện, một số đối tác của công ty từ châu Âu đã đặt tour đến Việt Nam trong giai đoạn từ tháng nay đến hết quý II/2022.

Giám đốc Công ty Lữ hành Fivestar Travel Lương Duy Doanh thông tin thêm, nhằm thu hút du khách quốc tế đến Hà Nội, đơn vị đã lên kế hoạch xây dựng các sản phẩm đặc thù khám phá Hà Nội 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho du khách lưu trú, trong đó chú trọng vào sản phẩm du lịch văn hóa, làng nghề, phố nghề.

Chờ chính sách visa cởi mở hơn

Theo các chuyên gia, du lịch Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách quốc tế trở lại nhưng chính sách miễn visa vẫn chưa được áp dụng. Trong khi đây là giải pháp thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.

Khách du lịch quốc tế tham quan Văn Miếu (TP Hà Nội)
Khách du lịch quốc tế tham quan Văn Miếu (TP Hà Nội)

Tổng giám đốc Công ty Images Travel Nguyễn Ngọc Toản cho biết, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, muốn nối lại hoàn toàn du lịch quốc tế cần có chính sách đồng bộ từ ngành hàng không, visa, y tế…

“Doanh nghiệp lữ hành đều khao khát chính sách cấp visa cởi mở, thông thoáng hơn nữa, đặc biệt đối với các nước phát triển có mức chi trả cao. Chính sách visa cởi mở sẽ tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho ngành kinh tế xanh của Việt Nam”- ông Nguyễn Ngọc Toản khẳng định.

Dưới góc độ chuyên gia, TS Lương Hoài Nam - thành viên Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) - cũng đề xuất cần phục hồi ngay chính sách miễn visa như trước khi có dịch Covid-19. “Ngoài 13 nước được miễn visa cũ, Việt Nam cần mở rộng diện miễn visa cho toàn bộ khối EU, Australia, Newzeland. Với Mỹ, Trung Quốc, nếu không miễn thì đề nghị xem xét visa dài hạn 5 năm, 10 năm… Chính sách visa tốt mới thu hút được khách du lịch đến Việt Nam - đó là điều kiện tiên quyết”- TS Lương Hoài Nam nêu rõ.

 

Điều quan trọng nhất là các bộ, ngành liên quan cần phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hoàn thiện phương án đón khách quốc tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, để một người nước ngoài nhập cảnh phải qua quá nhiều bước, vì vậy một trong những vấn đề cốt lõi cần phải khôi phục chính là chính sách miễn visa mà Việt Nam đã thực hiện trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh

Thực tế cho thấy, nhiều nước và vùng lãnh thổ như Đài Bắc (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia và Lào, mặc dù đã nối lại đường bay với Việt Nam nhưng vẫn đang chờ hướng dẫn chính sách visa để triển khai hoạt động du lịch.

Theo Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) Park Jong Suncho, du lịch Hàn Quốc đã sẵn sàng các kế hoạch xúc tiến, quảng bá với thị trường Việt Nam. “KTO đã làm việc với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam để xúc tiến các hoạt động du lịch ngay sau khi có hướng dẫn về quy định xuất nhập cảnh, cấp visa ...”- ông Park Jong Suncho khẳng định.

Nhìn nhận việc mở cửa trong giai đoạn hiện nay còn nhiều vấn đề cần giải quyết, Phó Giám đốc Viettravel Phạm Văn Bảy nhấn mạnh, trước hết các bộ, ngành cần hướng dẫn địa phương thống nhất một chính sách để doanh nghiệp triển khai tour.

“Mở cửa phải mở toàn bộ, nếu thiết lập sản phẩm du lịch mà các địa phương không đồng bộ thì không thể làm du lịch được”- ông Phạm Văn Bảy nói.

Đồng tình với ý kiến này, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng mong muốn nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể về thủ tục đón khách du lịch, trong đó quan trọng nhất là quy định về xét nghiệm, cách ly phải rõ ràng, cụ thể, thống nhất trên toàn quốc, không thể mỗi địa phương tự ban hành quy định riêng.

“Các địa phương phải cùng mở cửa, đặc biệt những địa phương là cửa ngõ du lịch như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc”- ông Phùng Quang Thắng nhấn mạnh.

Ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp cho thấy để hút du khách quốc tế đến Việt Nam đòi hỏi cơ quan quản lý nới lỏng các rào cản, sẵn sàng cho mở cửa du lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần