Mô hình CLB chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở quận Hoàng Mai

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đây là mô hình sáng tạo của Chung cư 75 Tam Trinh (quận Hoàng Mai) trong bối cảnh người dân vừa trải qua đại dịch Covid-19, rất cần đội ngũ bác sĩ giỏi tay nghề tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Những đảng viên Chi bộ 18 quyết tâm biến ngôi nhà chung Helios trở thành cộng đồng văn minh, nơi ước đến, chốn mong về. Ảnh AT
Những đảng viên Chi bộ 18 quyết tâm biến ngôi nhà chung Helios trở thành cộng đồng văn minh, nơi ước đến, chốn mong về. Ảnh AT

Chung cư 75 Tam Trinh thuộc tổ dân phố 21 (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) có 744 căn hộ, với 2.800 người trong đó có khoảng 200 người già, có bệnh nền, gần 600 cháu nhỏ. Đầu năm 2022, có tới hơn 300 hộ dân (chiếm tỷ lệ 40%), trong đó có nhiều cụ già, em nhỏ dương tính với Covid-19. Từ cuối năm 2021, Tổ Covid cộng đồng số 21 đã chính thức hoạt động và góp phần đáng kể cho việc tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 được người dân đánh giá cao.

Kế thừa mô hình Tổ Covid cộng đồng

Hiện nay, sau khi điều trị đã âm tính trở lại sinh hoạt với cộng đồng nhưng tình trạng “hậu Covid-19” ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đã và đang diễn ra tại cả 2 tòa chung cư. Trong khi đó, do chỉ duy trì ở mức độ tự phát, thiếu đi sự điều hành bài bản, nên nhiều cán bộ y tế đã rời group Zalo, người dân cũng dần quên đi vai trò của một nhóm cộng đồng đã hoạt động có hiệu quả trong cao điểm Covid-19.

Chi bộ 18 chuyên đề sinh hoạt “Tuyên truyền, vận động thành lập CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”. Ảnh AT
Chi bộ 18 chuyên đề sinh hoạt “Tuyên truyền, vận động thành lập CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”. Ảnh AT

Đứng trước tình hình đó, Bí thư chi bộ 18 Phạm Thanh Huyền (sinh năm 1955) đã triển khai việc vận động, thành lập CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, một mặt Chi bộ, Tổ dân phố báo cáo UBND phường Mai Động xin chủ trương, mặt khác các đảng viên trong chi bộ vận động các cán bộ, nhân viên y tế đang sinh sống tại 75 Tam Trinh tham gia CLB.

Mục đích chính của CLB là tư vấn, hỗ trợ Ban quản trị chung cư Helios phòng chống dịch tại địa bàn dân cư. Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, trẻ em và cộng đồng để cùng nhau đoàn kết xây dựng tổ dân phố, khu dân cứ văn hóa. Những đảng viên Chi bộ 18 nơi đây quyết tâm biến ngôi nhà chung Helios trở thành cộng đồng văn minh, nơi ước đến, chốn mong về.

 

Đây là mô hình thiết thực phục vụ người dân chung cư Helios được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Winmec, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Đống Đa, Viện Y học cổ truyền… CLB sẽ xây dựng rõ phạm vi, trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ dân cư để tránh các rủi ro pháp lý. Trước mắt các thành viên không nhận thù lao, tự nguyện cống hiến cho cộng đồng” Bí thư chi bộ 18 Phạm Thanh Huyền chia sẻ.

Vai trò của tổ chức Đảng

Cấp ủy Chi bộ 18 đã xây dựng thành chuyên đề sinh hoạt “Tuyên truyền, vận động thành lập CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng” bàn bạc, phân công nhau triển khai.  Đến nay, cơ bản CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng chung cư Helios đã hình thành.

CLB đã được trang bị máy đo huyết áp, tai nghe, nhiệt độ, máy thử đường huyết, bộ tiểu phẫu, tủ thuốc gia đình cơ bản. Y tế phường đã hỗ trợ CLB xây dựng biểu giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo quy định của nhà nước.

Đến giờ 16 trong tổng số 35 cán bộ, nhân viên y tế đang sinh sống tại chung cư Helios đã tự nguyện đăng ký tham gia CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ban Chủ nhiệm CLB có 5 thành viên do Thạc sỹ Vũ Thị Thành An (công tác tại Bệnh viện Winmec) đứng đầu điều hành chung 3 nhóm và trực tiếp nhóm quản lý, vận hành, tài chính, trang thiết bị, vật tư y tế.

Nhóm tư vấn, hỗ trợ điều dưỡng phục hồi chức năng phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường do Điều dưỡng viên Phạm Thị Kiều Oanh (Bệnh viên Ung Bướu Hà Nội) phụ trách. Nhóm Tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe do bác sĩ Nguyễn Vĩnh Toàn, chuyên khoa Tai, Mũi, Họng (Bệnh viện Winmec) phụ trách. Bà Trần Thị Thu Phương, Chi hội trưởng Phụ nữ cũng được tín nhiệm tham gia Ban Chủ nhiệm CLB.

Nếu dự án thành công, người dân chung cư Helios sẽ nhớ mãi đến vai trò quan trọng của Bí thư chi bộ 18 Phạm Thanh Huyền, người đã có ý tưởng và trực tiếp đi vận động thành lập CLB này. Ảnh AT
Nếu dự án thành công, người dân chung cư Helios sẽ nhớ mãi đến vai trò quan trọng của Bí thư chi bộ 18 Phạm Thanh Huyền, người đã có ý tưởng và trực tiếp đi vận động thành lập CLB này. Ảnh AT

Đến giờ, mọi công tác chuẩn bị cho ngày ra mắt CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng chung cư Helios đã được hoàn tất. UBND phường Mai Động đã nhất trí với danh sách nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chủ nhiệm CLB, Quy trình vận hành, ngân sách hoạt động. Đây là mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được cho là phù hợp với các chung cư đông dân, có nhiều người già, trẻ em cần được chăm sóc sức khỏe.

Nếu dự án thành công, người dân chung cư Helios sẽ nhớ mãi đến vai trò quan trọng của Bí thư chi bộ 18 Phạm Thanh Huyền, người đã có ý tưởng và trực tiếp đi vận động thành lập CLB này. Chúng tôi sẽ tiếp tục có bài phản ánh về mô hình CLB Chăm sóc sức khỏe cộng đồng này trong thời gian tới.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần