Mô hình “Ngôi nhà bình yên”: Xóa nỗi ám ảnh bạo lực gia đình

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ), mô hình “Ngôi nhà bình yên” (NNBY) do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội LHPN Việt Nam) thành lập đã giúp cho hàng nghìn nạn nhân có được môi trường sống tốt hơn, để họ sớm ổn định về thể chất cũng như tinh thần sau thời gian chịu đựng những hành vi bạo lực của người thân gây ra.

Nhiều hoàn cảnh thương tâm
Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ ngày tạm lánh trong NNBY để "trốn" những trận đòn của người chồng vũ phu, chị C.T.H – (huyện Hoài Đức) vẫn chưa vơi đi cảm giác bất an và nỗi ám ảnh khi gần 2 năm ròng rã phải sống trong cảnh BLGĐ.
Vì “nhỡ kế hoạch” nên trong 2 năm, vợ chồng chị đã có 3 đứa con (2 bé sau sinh đôi). Không có con trai là cái cớ để chồng chị uống rượu nhiều hơn. Sau mỗi cơn say, anh ta lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. “Tôi rất sợ những trận đòn của chồng. Anh ta nhìn thấy vợ là lại chửi. Vợ chỉ cần cãi một câu là sẽ bị đánh” - chị H kể.
 Các thành viên của Trung tâm Phụ nữ và phát triển tại Lễ phát động Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Trần Thảo
Với một trường hợp khác chúng tôi gặp ở NNBY là chị M.T.L – nghề làm tóc (huyện Thanh Trì). Chị L chia sẻ, từ khi bước chân về nhà chồng cũng là ngày cuộc đời chị sang một trang đen tối bởi bạo lực tinh thần diễn ra thường xuyên. Chồng chị hơn chị 10 tuổi, bản tính lại đa nghi. Với ý nghĩ vợ trẻ, lại làm nghề làm tóc nên anh ta luôn lo sợ vợ ngoại tình. Vì thế, anh ta luôn muốn kiểm soát vợ bất cứ lúc nào. Nhiều lúc chỉ vì chồng ghen tuông vô cớ mà không biết bao lần chị L phải nhập viện.

"Trung tâm thường có những hoạt động song song, tư vấn cho người bị bạo lực và cho cả những người gây bạo lực. Đối với những người gây bạo lực, đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ khoảng 900 người." - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Phạm Thị Hương Giang

Đây chỉ là 2 hoàn cảnh điển hình trong gần 1.200 nạn nhân đang được NNBY giúp đỡ trong 12 năm qua (trong đó, khoảng 30% là trẻ em và 70% là nạn nhân của BLGĐ). Nạn nhân tìm đến NNBY từ 49 tỉnh, thành trong cả nước. Theo thống kê từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, hơn 49% người tạm trú ở Trung tâm bị BLGĐ làm nghề tự do; 4,3% làm nội trợ. Vì thế, các chị em đều không có cơ hội tiếp cận với các thông tin liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của bản thân khi bị bạo lực, không biết tìm đến sự hỗ trợ của đoàn thể, đơn vị nào.
Gieo niềm hy vọng
Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Phạm Thị Hương Giang cho biết, Trung tâm đã xây dựng được 2 NNBY ở Hà Nội và 1 NNBY ở Cần Thơ. Ngoài ra, Trung tâm còn có một số mô hình khác hỗ trợ cho sự an toàn của phụ nữ như: Tham vấn, hỗ trợ pháp lý, đặc biệt với những nạn nhân bị BLGĐ; hỗ trợ đào tạo nghề (nghề may, thêu, làm tóc, trang điểm, dịch vụ trong khách sạn…), giới thiệu việc làm; các hoạt động đào tạo cho nạn nhân những kỹ năng để tự bảo vệ mình… Tất cả các hoạt động này đều hướng tới bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Bên cạnh duy trì hoạt động ở NNBY, hàng năm, Trung tâm còn tổ chức rất nhiều hoạt động truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực phòng chống bạo lực giới. Một trong những hoạt động quan trọng là việc thành lập nên nhóm tự lực.
Đến nay, số lượng thành viên đã lên tới hơn 70 người, chủ yếu là phụ nữ tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Tuy nhiên, theo bà Giang, công tác giải quyết vấn đề BLGĐ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, bà Giang mong muốn mô hình NNBY ngày càng được nhân rộng ở một số tỉnh, thành khác. Đặc biệt, các trung tâm thường xuyên tổ chức những lớp đào tạo kỹ năng làm việc với các nạn nhân để những người bị BLGĐ có một cuộc sống tốt hơn.
Cuộc chiến chống BLGĐ vẫn đang tiếp diễn, dù còn không ít chông gai, nhưng ở những người phụ nữ bị BLGĐ đã ánh niềm hy vọng “không ai có quyền quyết định được cuộc sống của người khác”. Đó là lý do mà NNBY đang nỗ lực với sứ mệnh hỗ trợ các chị em phụ nữ và trẻ em có được kiến thức, kỹ năng để tự tin và chủ động đưa ra những quyết định của cuộc đời mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần