Mở tiệc ma túy, cựu cán bộ công an bị bắt quả tang

Bảo Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Quang Vinh, SN 1986, chủ Khách sạn (KS) Palermo, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Đỗ Thị Huyền, SN 1989, nhân viên lễ tân, về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, cùng hầu tòa có: Đỗ Trung Hưng, SN 1991; Lê Anh Tuấn, SN 1985, cùng là cựu cán bộ CA và 8 bị cáo về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 9/4/2023, CATP Hà Nội phối hợp C04 Bộ Công an kiểm tra KS Palermo. Tại thời điểm kiểm tra, KS có 6 phòng đang có khách sử dụng ma túy. CQCA đã đưa 29 đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra xác định, KS Palermo do bà Nguyễn Thị Phúc, SN 1958, trú tại huyện Mỹ Đức, đầu tư xây dựng từ 2021. Tháng 10/2022, Vinh ký hợp đồng thuê lại của bà Phúc giá 50 triệu đồng/tháng để hoạt động kinh doanh. Vinh trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý mọi hoạt động tại KS; thuê 7 nhân viên làm việc cho mình, trong đó có Huyền.

Huyền khai, sau khi làm việc được 2 tháng, Huyền thấy KS có hiện tượng khách đến thuê phòng để sử dụng ma túy. Huyền báo lại sự việc, Vinh nói Huyền “không phải quan tâm, không phải việc của Huyền, khách đến làm gì tùy khách”. Vinh yêu cầu Huyền không được nói với ai việc này.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Một số nữ nhân viên khai, thường xuyên đến KS để phục vụ khách “bay lắc”, sử dụng ma túy. Chủ KS và nhân viên lễ tân đều biết việc khách đến thuê phòng để sử dụng ma túy. Nhưng Vinh phủ nhận tất cả những tài liệu, chứng cứ CQCA thu giữ. Anh ta cho rằng, tối 8/4/2023, không trực tiếp nhận khách và đón khách tại KS. Cơ quan tố tụng căn cứ vào dữ liệu trích xuất từ camera, đủ cơ sở xác định, Vinh trực tiếp đưa thẻ từ mở cửa phòng cho khách thuê.

Trong số khách tổ chức tiệc ma túy tại KS, thời điểm bị kiểm tra, bị bắt quả tang, có hai cựu cán bộ CA là Hưng và Tuấn. Cơ quan tố tụng xác định, 18h ngày 8/4/2023, Hưng gọi điện cho Tuấn nói “anh có rảnh thì anh em mình đi chơi”. Tuấn đồng ý và nói “tao đã có “đồ” rồi” (tức ma túy thuốc lắc và ketamine), Hưng chỉ cần trả tiền phòng và tiền nhân viên phục vụ.

Đến 19h cùng ngày, Tuấn lái ô tô đến cổng CA huyện Mỹ Đức đón Hưng. Hưng mang theo loa, đèn, cùng Tuấn đến KS Palermo. Tại đây, Tuấn bảo nhân viên lễ tân “lấy cho Tuấn một phòng nhỏ và cho mượn thêm 1 cái đệm”. Nhân viên KS sau đó đưa cho Tuấn thẻ từ phòng 401.

Vào phòng, Tuấn đưa Hưng túi nilon bên trong có 4 viên thuốc lắc màu xám và 1 túi nilon bên trong có một “chỉ” ketamine để Hưng cầm, Tuấn giữ lại 1 viên. Khi sử dụng, Hưng, Tuấn gọi 3 nhân viên nữ đến KS để cùng “bay lắc”.

Nguồn gốc số ma túy sử dụng là ma túy của Tuấn mua trước đó 1 tuần. Tuấn nói, mua của người nam giới trên mạng xã hội facebook có nick “Hoang Trung” với giá 3,5 triệu đồng tại khu vực nghĩa trang mới thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Về người bán, Tuấn khẳng định, không biết tên, rõ nhân thân.

Tại tòa, các bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi, mong Hội đồng xét xử khoan hồng. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vinh 8 năm 6 tháng tù và Huyền 7 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; Hưng và Tuấn lần lượt nhận 7 và 6 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng đến 8 năm tù.