Quảng Trị:

“Mỗi đoàn viên là đại sứ tuyên truyền về bảo tồn động, thực vật hoang dã”

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 28/2, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với các đơn vị tổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên và mít tinh hưởng ứng Ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2023.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), hưởng ứng Ngày động, thực vật hoang dã thế giới (ngày 3/3 hàng năm), Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp Ban quản lý dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tỉnh Quảng Trị, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và mít tinh hưởng ứng Ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một đại sứ trong tuyên truyền về bảo tồn động, thực vật hoang dã và bảo vệ môi trường sống.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là một đại sứ trong tuyên truyền về bảo tồn động, thực vật hoang dã và bảo vệ môi trường sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu cho biết, Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” và tháng 3 cũng là thời điểm Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) chọn tuyến bố Ngày động, thực vật hoang dã thế giới. Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập trung chỉ đạo 100% các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh hưởng ứng bằng những hành động, công trình, phần việc ý nghĩa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chúc mừng các đoàn viên, thanh niên hân hoan chào đón Tháng Thanh niên năm 2023. Đồng thời, nhấn mạnh đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa to lớn đối với thanh niên và yêu cầu Ban thường vụ Đoàn các cấp phải lựa chọn cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tạo ra được những sản phẩm cụ thể, tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành, đơn vị và đại diện các hộ kinh doanh trên địa bàn, đoàn viên thanh niên ký cam kết Chung tay bảo vệ động, thực vật hoang dã, không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành, đơn vị và đại diện các hộ kinh doanh trên địa bàn, đoàn viên thanh niên ký cam kết Chung tay bảo vệ động, thực vật hoang dã, không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao việc VFBC tỉnh Quảng Trị, WWF Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên để triển khai lễ mít tinh hưởng ứng Ngày động, thực vật hoang dã thế giới năm 2023. Đây cũng là dịp hướng đến kỷ niệm 50 năm Công ước CITES ra đời mà Việt Nam là một trong các quốc gia tham gia ký cam kết từ năm 1994.

“Tôi mong muốn rằng, ngay sau lễ mít tinh ngày hôm nay, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên sẽ là một đại sứ trong tuyên truyền về bảo tồn động, thực vật hoang dã và bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Tỉnh đoàn Quảng Trị trao tặng 116 máy tính cho các cơ sở Đoàn và 10 phòng máy tính trong các trường học, nhà thiếu thi tỉnh
Tỉnh đoàn Quảng Trị trao tặng 116 máy tính cho các cơ sở Đoàn và 10 phòng máy tính trong các trường học, nhà thiếu thi tỉnh

Nhằm chung tay bảo vệ thiên nhiên, động vật, thực vật hoang dã, nhân dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Trị, VFBC tỉnh Quảng Trị và WWF Việt Nam đã Phát động cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông với chủ đề “Thanh niên chung tay bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã”.

Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, đại diện WWF Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Trị và các hộ kinh doanh trên địa bàn, đoàn viên thanh niên đã thực hiện lễ ký cam kết Chung tay bảo vệ động, thực vật hoang dã, không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp. Đồng thời, tổ chức mít tinh dọc các tuyến phố trên địa bàn TP Đông Hà nhằm kêu gọi chung tay bảo vệ động, thực vật hoang dã.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp Tỉnh đoàn nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp Tỉnh đoàn nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị cam kết phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên Quảng Trị với tổng kinh phí 50 tỷ đồng cho 9 huyện, thị, thành đoàn với 300 mô hình thanh niên phát triển kinh tế trong thanh niên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cùng các đại biểu, các em học sinh mít tinh, diễu hành kêu gọi mọi người dân trên địa bàn chung tay bảo vệ động, thực vật hoang dã.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cùng các đại biểu, các em học sinh mít tinh, diễu hành kêu gọi mọi người dân trên địa bàn chung tay bảo vệ động, thực vật hoang dã.

Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao tặng 116 máy tính cho các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh khó khăn về máy tính làm việc và 10 phòng máy tính trong các trường học, nhà thiếu thi tỉnh. Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp Tỉnh đoàn nhận đỡ đầu 5 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi tháng các em được hỗ trợ 500.000 đồng đến năm 18 tuổi. Đến nay, đã có 73 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần