Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỗi năm Cà Mau lún xuống 1,71cm

Theo nghiên cứu của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam (thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), bán đảo Cà Mau đang có xu hướng lún xuống.
Sụt lún tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời ngày 15/4.
Sụt lún tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời ngày 15/4.
Tiến sĩ Đỗ Văn Lĩnh - Phó liên đoàn Trưởng của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam cho biết, nơi sụt lún sâu nhất ở Cà Mau đo được là 1,71cm một năm, sụt lún trung bình do khai thác nước ở đây khoảng 0,35cm một năm.
Có ba nguyên nhân của tình trạng này gồm sụt lún cấu kết do trầm tích trẻ, do khai thác nước và do chuyển động kiến tạo từ sụt xuống. Xu thế này sẽ còn tiếp tục trong những năm tới.

Trước đó, nghiên cứu của Viện Địa kỹ thuật Na Uy (NGI) cũng cho thấy Cà Mau đang trong xu hướng sụt lún mạnh. Con số nghiên cứu của đơn vị này  cao hơn so với nghiên cứu của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

Báo cáo kết quả sơ bộ NGI cho rằng, ở tỉnh Cà Mau có thể bị sụt lún nghiêm trọng trên bề mặt xuất phát từ hoạt động bơm nước mặt của 109.096 giếng nước với tổng lượng nước được bơm là 373.000 m3/ngày, nếu chia lượng nước khai thác được cho tổng diện tích của tỉnh Cà Mau (khoảng 4.350km2) thì kết quả là tốc độ lún hoặc sụt theo thứ tự là 1,9 - 2,8 cm/năm. Nếu lấy diện tích của tỉnh Cà Mau là 5.300km2 thay vì 4.350km2  thì tốc độ sụt lún là 1,56 - 2,30 cm/năm.

Nghiên cứu của NGI còn chỉ ra, trong 15 năm (1998-2013), tốc độ sụt lún mặt đất là 30 - 80cm và theo dự báo trong vòng 25 năm tới, tốc độ sụt lún sẽ tăng lên 90 - 150cm và 210cm trong vòng 50 năm tới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: người dân tự nguyện bàn giao 8 cá thể rùa quý hiếm 

Đắk Lắk: người dân tự nguyện bàn giao 8 cá thể rùa quý hiếm 

14 Jan, 11:58 AM

Kinhtedothi- Trong lúc đi làm, anh Bùi Vi Hảo (trú tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm bên lề đường. Nhận thức được đây là loài động vật nguy cấp cần bảo vệ, anh đã chủ động liên hệ giao nộp cho chính quyền địa phương.

Đắk Lắk: hồi sinh vùng nuôi trồng thủy sản sau lũ lụt

Đắk Lắk: hồi sinh vùng nuôi trồng thủy sản sau lũ lụt

14 Jan, 09:36 AM

Kinhtedothi - Hơn một tháng sau trận bão lũ kinh hoàng cuối tháng 11/2025, nhịp sống lao động tại vùng ven biển phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) đang dần hồi sinh. Vượt qua những mất mát nặng nề về tài sản, người dân nơi đây đang tất bật dựng lại lồng bè, đắp lại bờ đìa, bắt đầu một mùa vụ mới với niềm hy vọng vực dậy kinh tế gia đình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ