Moscow phản ứng mạnh việc Đức vụ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẽ sớm công bố các biện pháp đáp trả đối với việc Đức trục xuất hai nhà ngoại giao Nga.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ánh: Tass
Theo hãng tin Sputnik, trả lời phỏng vấn đài truyền hình RT DE hôm 16/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định: “Moscow sẽ công bố biện pháp trả đũa việc Đức trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong tương lai gần. Đây sẽ là những hành động đáp trả tương xứng và hoàn toàn hợp lý của Nga”.Đồng thời, bà Zakharova lưu ý rằng Moscow sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng và hiệu quả với tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.
Cũng trong ngày 16/12, phát biểu trên kênh YouTube Soloviev Live, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích chính phủ Đức đã chính trị hóa vụ phần tử ly khai Chechnya Zelimkhan Khangoshvili bị giết ở Berlin năm 2019.
Trong khi đó, hãng RT đưa tin, Đại sứ quán Nga ở Đức đã có sự "phản đối mạnh mẽ" sau khi Bộ Ngoại giao Đức trục xuất hai nhà ngoại giao Nga liên quan đến vụ phần tử ly khai Chechnya Zelimkhan Khangoshvili bị giết ở Berlin năm 2019. Các nhà ngoại giao Nga gọi hành động của Berlin là "không có lý do chính đáng" và Moscow sẽ "không bỏ qua bước đi rõ ràng không thân thiện này".
Trước đó, ngày 15/12, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố hai nhà ngoại giao bị trục xuất là "nhân vật không được hoan nghênh". Bà Baerbock cho biết thêm, Berlin đã triệu tập Đại sứ Nga Sergey Nechaev để thông báo hai nhà ngoại giao bị trục xuất vì "vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền của Đức.
Theo hãng RT, động thái trên được giới chức Đức thực hiện có liên quan tới vụ phần tử ly khai Chechnya Zelimkhan Khangoshvili bị giết ở Berlin hồi năm 2019. Vụ việc đã gây ra căng thẳng giữa Nga và Đức, khi giới chức Berlin khi đó cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ việc bất chấp sự bác bỏ mạnh mẽ của chính quyền Moscow.
Cùng ngày, Tòa phúc thẩm Berlin tuyên án tù chung thân đối với một công dân Nga tên là Vadim Krasikov vì tội sát hại Zelimkhan Khangoshvili.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần