Thanh Hóa

Một làng quê được trao danh hiệu Nông thôn mới kiểu mẫu đúng ngày 30/4

Lê Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sau 15 năm đạt Làng văn hóa cấp huyện, đúng ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước - 30/4, cán bộ và nhân dân thôn Lương Lợi, xã Yên Tâm (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) tiếp tục vinh dự được nhận danh hiệu Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trần Xuân Khánh - Bí thư Chi bộ thôn Lương Lợi, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Trước năm 2021, khi chưa có kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu bộ mặt của thôn Lương Lợi còn nhiều bất cập: Đường thôn, ngõ xóm còn rác bẩn, thiếu màu sắc của cây xanh. Hệ thống mương máng vẫn còn ô nhiễm, không có nắp đậy, hệ thống thoát nước không có, mưa nhiều đoạn đường bị ngập nước. Tường rào các gia đình rêu mốc, có nhà để đổ nát. Nhà văn hóa cơ sở hạ tầng thiếu, sân chơi thể thao chỉ là một bãi cỏ. Hệ thống nước sạch, các công trình phụ hầu như chưa có. Đến tháng 6/2021, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Yên Tâm, thôn Lương Lợi bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo xã Yên Tâm đại diện huyện Yên Định trao Quyết định công nhận Thôn đạt chuẩn nông thôn mới  kiểu mẫu cho thôn Lương Lợi.
Lãnh đạo xã Yên Tâm đại diện huyện Yên Định trao Quyết định công nhận Thôn đạt chuẩn nông thôn mới  kiểu mẫu cho thôn Lương Lợi.

Đáng mừng, khi chủ trương được phát đi, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của 100% nhân dân và các tổ chức đoàn thể của thôn (Chi hội nông dân; Chi hội Phụ nữ; Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên; Chi hội người cao tuổi; Chi Hội Cựu TNXP và Chi hội làm vườn & trang trại). Vì thế, cán bộ và nhân dân thôn cùng bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu với một quyết tâm lớn. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, hàng ngàn mét tường rào đã được sửa chữa, xây mới và vôi ve sáng sủa. Hàng trăm mét mương được nạo vét và đổ nắp cẩn thận. Hàng trăm ngôi nhà, khu vườn được chăm chuốt, sửa sang thành nhà sạch, vườn đẹp. Đường thôn ngõ xóm rộng rãi, sạch sẽ. Những cổng chào đỏ tươi, những đường cây xanh mướt, những đường hoa rực rỡ, nhà văn hóa khang trang với đầy đủ những tiện nghi; bàn nghế, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh chuẩn, sân chơi, khu thể thao được hoàn thiện.

Cổng vào Nhà văn hóa thôn Lương Lợi
Cổng vào Nhà văn hóa thôn Lương Lợi

“Sau 2 năm thực hiện thôn Lương Lợi đạt được 15/15 tiêu chí với chỉ tiêu với 58 chỉ tiêu nhỏ theo Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Yên Định . Việc thôn Lương Lợi chúng tôi được trao danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cấp Huyện hôm nay- đúng ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, thực sự là niềm vinh dự tự hào, là dấu ấn không thể nào quên. Đây không chỉ là kết quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng của  nhân dân trong thôn mà còn là sự chung tay của cả  những người con của thôn  đang sinh sống xa quê luôn hướng về cội nguồn, cùng chung tay xây dựng quê hương” – ông Trần Xuân Khánh chia sẻ.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Toản – Chủ tịch UBND xã Yên Tâm đã đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Lương Lợi. Ông cho rằng, công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Lương Lợi thực sự là bước đột phá, đảm bảo phương châm và định hướng: Kinh tế phát triển, đường có hoa nhà có số, cán bộ năng nổ nhiệt tình được nhân dân ủng hộ.

Ông Nguyễn Đình Toản – Chủ tịch UBND xã Yên Tâm đã đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Lương Lợi
Ông Nguyễn Đình Toản – Chủ tịch UBND xã Yên Tâm đã đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Lương Lợi

Trong đó, nổi bật là việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống tường rào, mương tiêu nước, khuôn viên trồng hoa, nhà ở dân cư, vườn hộ, điện đường được tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là dịch vụ thương mại có thế mạnh của thôn (các công ty, đại lý có quy mô lớn tạp hóa, vật liệu xây dựng, chăn ga gối đệm, nem giò chả, xăng dầu, vàng bạc, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, xưởng in…). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh.  Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì số đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở tăng. Công tác phòng bệnh trong nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng.

“Để giữ vững và duy trì thôn nông thôn mới trong các giai đoạn tiếp theo, Ban phát triển xây dựng NTM thôn cần phải xây dựng các kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, xác định việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Xây dựng NTM là trách nhiệm của toàn dân, nhân dân là người thực hiện và là người được hưởng thụ từ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM” – ông Nguyễn Đình Toản nhấn mạnh.

Khuôn viên Nhà văn hóa thôn Lương Lợi có cả thiết bị tập thể dục  cho các cháu thiến niên
Khuôn viên Nhà văn hóa thôn Lương Lợi có cả thiết bị tập thể dục  cho các cháu thiến niên

Báo cáo tại buổi lễ, ông Mai Văn Quảng- Trưởng thôn Lương Lợi, Trưởng Ban vận động xây dựng NTM ( xã Yên Tâm, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Lương Lợi là một Thôn nằm ở  khu vực trung tâm văn hóa xã Yên Tâm, với 257 hộ, 781 nhân khẩu. Ngày 20/03/2003, thôn Lương Lợi khai trương xây dựng Làng văn hóa. Đến tháng 3/2008, thôn vinh dự đón nhận danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện. Tính đến tháng 11/2022 thôn Lương Lợi có diện tích canh tác là 50,2 ha. Diện tích gieo trồng 133,03ha. Gồm đất trồng lúa, ngô và các loại cây rau màu màu như ớt xuất khẩu 10 ha, dưa chuột, cà…; Diện tích đất ở và làm vườn là 15,36ha; ...

Đời sống của nhân dân dựa vào việc phát triển kinh tế đa ngành, đa nghề, nhưng chủ yếu thương mại dịch vụ, trong thôn có 69/154 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại chiếm tỷ lệ 45% hộ kinh doanh toàn xã, có 5 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, chế tác đá và vật tư nông nghiệp, vàng bạc, chuyển phát nhanh;

Mô hình "nhà sạch - vườn đẹp" được phát triển rộng rãi trong thôn.
Mô hình "nhà sạch - vườn đẹp" được phát triển rộng rãi trong thôn.

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu gắn với việc vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đã thu được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong thôn, hộ gia đình khá, giàu tăng nhanh, không còn hộ nghèo. Tổng thu nhâp bình quân đầu người của thôn tính đến năm 2022 là 68 triệu đồng/năm.

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong những năm qua, nhân dân trong thôn Lương Lợi thường xuyên, gắn bó tình đoàn kết, trong gia đình và cộng đồng, hăng hái thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới, NTM kiểu mẫu, các phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào xây dựng “Thôn NTM kiểu mẫu” .

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần