Một máy bay chở 21 người mất tích tại Nepal

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một máy bay chở khách đã mất tích tại vùng núi ở Nepal vào hôm nay, 24/2 cùng 21 người trên máy bay, hãng hàng không cho biết.

Máy bay cứu hộ của hãng hàng không Tara Air đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay Twin Otter đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu 8 phút sau khi chiếc máy bay này rời thị trấn Pokhara vào sáng thứ Tư, 24/2.
Một máy bay chở khách nhỏ của hãng Tara Air.
Một máy bay chở khách nhỏ của hãng Tara Air.
“Một máy bay khởi hành từ Pokhara đến Jomsom sáng nay đã mất liên lạc”, Người phát ngôn hãng hàng không Bhim Raj Rai cho biết. Trên máy bay có 18 hành khách, bao gồm 2 người nước ngoài và 3 thành viên thuộc phi hành đoàn.
Jomson là một địa điểm nổi tiếng ở vùng núi Hymalayas, cách điểm khởi hành khoảng 20 phút bằng máy bay.

Nepal vẫn đang hứng chịu thiệt hại từ trận động đất tàn phá hồi tháng Tư năm ngoái, đã gặp phải một số thảm họa hàng không những năm gần đây, như một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp du lịch. Hầu hết các nguyên nhân được quy cho phi công thiếu kinh nghiệm, quản lý và bảo trì kém. Ngành hàng không của nước này đã bị chỉ trích từ chính quyền quốc tế.