Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Một ngư dân Cà Mau mất tích vì mưa dông, lốc xoáy

Kinhtedothi – Trong 2 ngày qua, mưa dông kèm lốc xoáy đã làm hàng chục căn nhà ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bị sập, tốc mái. Thiên tai còn làm một số tàu, thuyền bị chìm, hiện một ngư dân đang mất tích.

Chiều 4/6, tin từ UBND huyện U Minh cho biết, do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện những ngày qua đã làm cho nhiều tài sản, nhà ở, phương tiện sản xuất của người dân đã bị thiệt hại. Đặc biệt, một ngư dân vẫn đang mất tích trên biển.

Theo đó, chỉ trong hai ngày 3 và 4/6/2025, huyện U Minh có 18 căn nhà bị sập và tốc mái, trong đó 6 căn sập hoàn toàn. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 276 triệu đồng. Ngoài ra, một diện tích nhỏ rau màu (0,03 ha ngô) tại ấp 13, xã Khánh Thuận cũng bị thiệt hại 100%.

Trên biển tình hình nghiêm trọng, qua thống kê đã có hai tàu cá bị chìm do ảnh hưởng của mưa dông, sóng lớn. Cụ thể, tàu cá mang số hiệu CM-05770-TS do ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1958, trú tại ấp 3, xã Khánh Hội) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị sóng đánh chìm khi đang trên đường vào bờ, tại vị trí cách cửa Kinh Hội khoảng 0,5 hải lý. Rất may, ông Phúc đã được cứu vớt kịp thời, riêng phương tiện bị chìm sẽ được trục vớt khi điều kiện thời tiết cho phép. Thiệt hại ước khoảng 60 triệu đồng.

Trường hợp khác nghiêm trọng hơn là tàu cá CM-05908-TS do ông Hồ Văn Điện (SN 1968, trú tại ấp 1, xã Khánh Tiến) làm chủ bị chìm tại khu vực cách cửa biển Lung Ranh khoảng 1 hải lý. Hiện tại, ông Điện vẫn đang mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với Đồn biên phòng Khánh Tiến, các đơn vị chức năng cùng gia đình tích cực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lãnh đạo huyện U Minh thăm hỏi, động viên hỗ trợ người dân bị thiên tai.
Ảnh Hoàng Nam

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND huyện U Minh đã khẩn trương thành lập đoàn công tác trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Theo đó, các hộ có nhà bị sập được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, nhà bị tốc mái được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của huyện. Mặt khác, UBND huyện U Minh đã yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời cập nhật tình hình để có phương án hỗ trợ bổ sung, vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Trước dự báo tình hình mưa dông sẽ còn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng huyện U Minh đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì chế độ trực ban ứng phó thiên tai, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân, nâng cao cảnh giác, hạn chế ra khơi khi có mưa dông để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, TP chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Khẩn trương bồi thường thiệt hại cho người dân

Lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Khẩn trương bồi thường thiệt hại cho người dân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vinh quang Việt Nam - Hành trình khơi nguồn sức mạnh

Vinh quang Việt Nam - Hành trình khơi nguồn sức mạnh

16 Jun, 10:42 PM

Chặng đường 21 năm đã là chứng nhân cho hành trình vinh danh và truyền cảm hứng của Chương trình Vinh quang Việt Nam. Đó còn là hành trình nuôi dưỡng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, động viên công chức, viên chức, người lao động cả nước sáng tạo, cống hiến hết mình, đồng lòng tạo nên sức mạnh Việt Nam, khẳng định tinh thần Việt Nam, để Việt Nam sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực chính quyền địa phương: Thay đổi tư duy, đổi mới thể chế hành chính

Phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực chính quyền địa phương: Thay đổi tư duy, đổi mới thể chế hành chính

16 Jun, 10:15 PM

Kinhtedothi-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 128/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. Trong đó đáng chú ý, quy định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực chính quyền địa phương nêu rõ tại Điều 6 nhận được sự quan tâm đặc biệt, được giới chuyên gia đánh giá là sự đổi mới thể chế hành chính, thay đổi tư duy quản lý.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ