Một nửa sự hài lòng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã khép lại VFF Cup với tấm HCĐ. Thế nhưng, đằng sau tấm huy chương còn rất nhiều điều đáng nói về chuyên môn.

Đã xạc đủ “pin”

Nếu tìm kiếm một điểm sáng đáng kể nhất về ĐT Việt Nam ở VFF Cup thì đó chính là nền tảng thể lực sung mãn. Trong suốt 3 trận đấu, ĐT Việt Nam luôn thi đấu với hừng hực khí thế quyết tâm. Các cầu thủ không ngần ngại va chạm với những đối thủ vốn rất mạnh trong các pha tranh chấp như U23 Hàn Quốc. Toàn giải, các cầu thủ Việt Nam thi đấu với tốc độ cao và không có dấu hiệu xuống sức.
 
 
Một nửa sự hài lòng - Ảnh 1
 
Ngoài thể lực, HLV Phan Thanh Hùng và các học trò còn nhiều việc phải làm

Điểm sáng về thể lực đã cho thấy HLV Phan Thanh Hùng đã có được sự chuẩn bị đúng trong giai đoạn vừa qua. Đợt huấn luyện thể lực tại Nha Trang đã giúp các cầu thủ xạc đủ "pin" cho VFF Cup. Giới chuyên môn cho rằng, với nền tảng thể lực như hiện tại, ĐT Việt Nam sẽ đủ sức để chinh chiến ở đấu trường quan trọng nhất trong năm là AFF Cup.Đã xong quá trình huấn luyện thể lực, bây giờ, nhiệm vụ của HLV Phan Thanh Hùng là chuẩn bị điểm rơi về phong độ cho AFF Cup. Từ nay cho đến AFF Cup, ông Hùng còn 2 trận đấu giao hữu để hoàn thiện lối chơi cho ĐT Việt Nam, trong đó có lần thử sức với nhà vô địch AFF Cup, ĐT Malaysia.

Nhưng vẫn thiếu sự kết dính

Không thể phủ nhận nền tảng thể lực sung mãn cùng tinh thần thi đấu quyết tâm nơi các cầu thủ, nhưng nếu để chỉ ra hạn chế lớn nhất của ĐT Việt Nam tại VFF Cup vừa qua thì đó chính là sự thiếu kết dính giữa các vị trí.

 HLV Phan Thanh Hùng tuyên  bố rằng, qua giải đấu này ông đã chọn được đội hình chính thức cho AFF Cup. Thậm chí, danh sách 22 cầu thủ sẽ đến Thái Lan đã được xác định. Thế nhưng, điều quan trọng nhất với ĐT chính là sự nhuần nhuyễn trong lối chơi lại vẫn chưa có được.

Trong hai trận đấu đầu tiên tại VFF Cup, ĐT Việt Nam vẫn chưa định hình được lối chơi rõ rệt. Dù ĐT Việt Nam vẫn kiểm soát được nhiều bóng, nhưng người ta không thấy một ý đồ rõ ràng trong triển khai lối chơi. Có thể, ĐT Việt Nam mới trải qua giai đoạn huấn luyện thể lực nên các cầu thủ vẫn còn nặng nề nên cần có thời gian để tìm sự đồng điệu giữa các cầu thủ.

Công bằng mà nói, đến trận đấu thứ 3 với U23 Hàn Quốc, ĐT Việt Nam mới khiến dư luận phần nào an tâm về lối chơi. Các cầu thủ vẫn duy trì được khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các tuyến, các cầu thủ với nhau đã được cải thiện rõ rệt.

Các đường lên bóng của ĐT Việt Nam đã phóng khoáng và có ý đồ hơn. HLV Phan Thanh Hùng nói rằng, ông vẫn còn thời gian và con người để hoàn thiện lối chơi của ĐT Việt Nam. Một khi Công Vinh, Tấn Tài và Minh Đức trở lại, sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ được nâng lên. Bên cạnh đó, khi nhả khối lượng các bài tập, các cầu thủ sẽ thực hiện tốt hơn ý đồ chiến thuật của BHL.

Hơn thế nữa, từ nay cho đến khi AFF Cup khai cuộc còn rất nhiều thời gian để ĐT Việt Nam hoàn thiện các miếng đánh. Tuy nhiên, do cũng còn nhiều thời gian nên nếu không biết bảo toàn lực lượng, có thể ông Hùng sẽ mất những quân át chủ bài vì chấn thương hoặc lý do nào đó. Thế nên, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng với ông Hùng lúc này là phải giữ được lực lượng ổn định và mạnh nhất cho AFF Cup 2012.