Một phụ nữ mất 8,4 tỷ đồng vì dính bẫy lừa đảo qua mạng

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, tội phạm lừa đảo qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lợi dụng nhu cầu mua sắm và tìm việc làm trên mạng, nhiều chị em đã sập bẫy các đối tượng, mất hàng tỷ đồng.

Do có nhu cầu mua sắm trên mạng nên chị T.T.T. (TP Cao Lãnh) đã đặt mua hai đơn hàng thông qua facebook của chủ tài khoản có tên là “Si tuyển Vân Anh” và để lại số điện thoại để chủ shop liên hệ. Sau đó, có một đối tượng vào kết bạn zalo, facebook trao đổi với chị T. để chốt đơn hàng và yêu cầu chuyển khoản đơn hàng đặt mua.

Vì đã mua hàng nhiều lần của shop này nên chị hoàn toàn tin tưởng và đã chuyển khoản 2 lần cho đối tượng với số tiền 600 nghìn đồng. Đến khi phát hiện tài khoản zalo, tên người nhận tiền không giống như những lần trước, chị T. mới biết mình đã bị lừa.

Những lời chào mời hấp dẫn để dụ "con mồi".
Những lời chào mời hấp dẫn để dụ "con mồi".

Một trường hợp bị mất tiền tỷ là phụ nữ ở huyện Lấp Vò, do có nhu cầu tìm việc làm đã tìm kiếm trên facebook và gặp tài khoản có tên “Việc làm tết 1” đưa ra mức hoa hồng hấp dẫn nếu làm nhiệm vụ mua hàng thành công.

Sau thời gian trao đổi, đối tượng hướng dẫn chị cài đặt App có tên CTGroup trên điện thoại để nạp và rút tiền trực tuyến khi làm nhiệm vụ mua đơn hàng trên trang thương mại điện tử Amazon. Lúc đầu chị tham gia đặt cọc để hoàn thành nhiệm vụ thì sau đó rút được cả vốn lẫn lãi. Khi "cá đã cắn câu", đối tượng yêu cầu chị đặt cọc với số tiền lớn hơn là 5 triệu đồng.

“Em làm nhiệm vụ thì nói em làm sai. Em làm cũng theo hướng dẫn chung với một nhóm nhiều người. Những người làm chung, người ta nói là tại em mà ảnh hưởng tới người khác. Người ta kêu em phải nộp tiền thêm để hoàn thành nhiệm vụ, không thôi ảnh hưởng đến nhiều người. Rồi cứ như vậy nhiều lần cứ kêu em nạp tiền chỉnh sửa hoài vậy đó.

Thứ nhất em sợ mất tiền, thứ hai sợ ảnh hưởng đến người khác. Nó nói là cứ chuyển tiền đi rồi sẽ lấy lại được cái tiền mình đã chuyển với thêm tiền hoa hồng nữa nhưng mà cuối cùng không có lấy lại được gì hết” – chị này kể.

Sau 45 lần chuyển tiền cho nhiều tài khoản ngân hàng, người phụ nữ này đã chuyển tổng số tiền trên 8 tỷ 400 triệu đồng. Khi chị không còn khả năng nạp tiền để làm nhiệm vụ thì đối tượng cũng lặn mất tăm…

Thiếu tá Lê Văn Điền - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo: Tuyệt đối không nghe theo lời mời quảng cáo tham gia làm nhiệm vụ trên các App không rõ nguồn gốc, các ứng dụng di động... với lãi suất cao, hấp dẫn. Đó là những chiêu trò, thủ đoạn  của các đối tượng dựng lên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, tuyệt đối không được vay tiền qua các ứng dụng online trên mạng. Khi có nhu cầu vay tiền thì người dân cần đến các ngân hàng có địa chỉ rõ ràng trên địa bàn mình sinh sống. Thứ ba, hết sức cảnh giác với các số điện thoại lạ, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không chuyển tiền cho bất cứ người nào khi chúng ta không biết họ là ai. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần hết sức bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của các đối tượng, lưu lại các thông tin của đối tượng và kịp thời đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo vụ việc.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 47 vụ việc liên quan đến sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền thiệt hại trên 23 tỷ đồng.