Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một số hàng tiêu dùng giảm giá

Kinhtedothi - Sau hơn gần một tuần giá xăng, dầu giảm thị trường hàng hóa thiết yếu đã có sự điều chỉnh giảm giá.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ngày 11/9 tại một số chợ và siêu thị trên địa bàn Hà Nội, cho thấy một số mặt hàng thiết yếu đã giảm giá so với mấy ngày trước. Những mặt hàng giảm giá chủ yếu là thực phẩm, thực phẩm chế biến, gạo, hàng may mặc, đồ điện, mỹ phẩm, sách vở và đồ dùng học tập …
Sữa và thực phẩm chế biến tại Big C vừa giảm giá, vừa khuyến mại tặng quà.
Sữa và thực phẩm chế biến tại siêu thị Big C vừa giảm giá, vừa khuyến mại tặng quà.
Cụ thể, trên thị trường tự do gạo các loại giảm khoảng 10.000 – 15.000 đồng/yến, bán lẻ ở mức 130.000 – 145.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng gạo. Gạo tám Hải Hậu giảm 10.000 đồng/kg, còn 160.000 đồng/kg. 

Theo như một số tiểu thương tại chợ, giá gạo trên thị trường tự do đã giảm giá khoảng gần 1 tháng nay, có thể tính từ lần giảm giá xăng lần trước, chi phí vận chuyển của các đơn vị sản xuất, cung ứng gạo đã chủ động giảm giá để giữ uy tín với các mối hàng. Một nguyên nhân nữa là do lúa gạo của Việt Nam nguồn cung dồi dào, mặt khác gạo của Thái Lan và một số nước trong khu vực ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường Việt Nam.

Thịt lợn giảm từ 5.000 – 15.000 đồng/kg. Cụ thể thịt sấn, ba chỉ, bắp giò giảm từ 80.000 – 90.000 đồng/kg, xuống còn từ 70.000 – 80.000 đồng/kg tùy loại và tùy chợ. Thịt nạc thăn giảm từ 110.000 – 115.000 đồng xuống còn ở mức phổ biến là 100.000 đồng/kg. Sườn có giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg.
Thịt lợn giảm từ 5.000 – 15.000 đồng/kg.
Thịt lợn giảm từ 5.000 – 15.000 đồng/kg.
Tại các siêu thị, thịt lợn cũng giảm giá tương ứng so với thị trường tự do. Chỉ còn thịt nạc thăn giá cao hơn thị trường tự do khoảng từ 5.000 – 7.000 đồng/kg.

Các sản phẩm thực phẩm chế biến như: Mỳ ăn liền, nước mắm, hạt nêm, gia vị … đều giảm giá khoảng 10 – 20% so với giá khoảng 1 tuần trước đây.

Theo chia sẻ của đại diện một số siêu thị, để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng và khuyến khích người Việt tiêu dùng hàng Việt, các siêu thị đã liên kết với các nhà phân phối sản phẩm hàng hóa Việt để giảm giá hàng bán theo giá xăng. Cùng với đó, các nhà cung cấp hàng hóa cho siêu thị còn chủ động khuyến mại khuyến khích tiêu dùng, nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần đón lượng khách lớn đến mua sắm. Nhiều mặt hàng còn giảm giá sâu do mùa vụ, như trang phục mùa hè, đồ điện.

Riêng rau xanh, củ, quả các loại quả hầu hết đều giảm khoảng 5 – 15%, tuy nhiên một số ít mặt hàng vẫn tăng giá do mùa vụ phụ thuộc vào nguồn cung./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ