Một tàu chìm và một ngư dân mất tích khi trú bão

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong quá trình di chuyển tránh bão, ngư dân Huỳnh Tấn Trung (sinh năm 1979) ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn là thuyền viên trên tàu đã bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển.

KTĐT - Trong quá trình di chuyển tránh bão, ngư dân Huỳnh Tấn Trung (sinh năm 1979) ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn là thuyền viên trên tàu đã bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển.

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết: Vào khoảng 11 giờ ngày 21/10, tàu cá QNg-4434 TS có công suất 33 CV, trị giá trên 200 triệu đồng do ngư dân Trần Quý (1968) ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ làm thuyền trưởng trên đường chạy vào cửa biển Sa Huỳnh đã bị sóng lớn đánh va vào bờ đê chắn sóng làm chìm tàu.

Ông Trần Quý cùng 8 ngư dân khác ở cùng xã ở trên tầu đã được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 304 Sa Huỳnh và nhân dân địa phương cứu vớt kịp thời. Do sóng lớn, đến chiều cùng ngày, việc trục vớt chiếc tàu cá nêu trên vẫn chưa thể thực hiện.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: ngày 19/10, tàu cá QNg 92383 TS của ông Trần Văn Hợi (sinh năm 1970), ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa đã nhanh chóng tìm nơi trú bão.

Trong quá trình di chuyển tránh bão, ngư dân Huỳnh Tấn Trung (sinh năm 1979) ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn là thuyền viên trên tàu đã bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển.

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu cá và ngành chức năng của địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhưng đến chiều ngày 21/10 vẫn chưa tìm thấy thi thể ngư dân Huỳnh Tấn Trung.