Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một ứng viên EU nhận được hứa hẹn từ Nga

Kinhtedothi - Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm hôm 29/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa với nhà đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic về sự ổn định nguồn cung khí đốt tự nhiên cho quốc gia Balkan này.

Tiết lộ với báo giới tại Beograd, Tổng thống Vucic cho biết Serbia sẽ ký hợp đồng 3 năm với Gazprom - công ty dầu khí nhà nước Nga, cũng là nhà tinh lọc khí tự nhiên lớn nhất thế giới. 

Serbia, quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Moscow, đang gia hạn hợp đồng với "gã khổng lồ" khí đốt, cho thấy khả năng cân bằng giữa việc theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) và giữ quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin.

Gazprom đã bán khí đốt cho Serbia trong năm nay với mức giá thấp hơn thị trường là 270 USD/ 1.000m3 theo gia hạn 6 tháng của thỏa thuận 10 tháng đã hết hạn vào cuối năm 2021.

Tổng thống Vucic cho biết, chi phí của 1m3 khí đốt sẽ được xác định trong các cuộc đàm phán bổ sung với Gazprom, đồng thời cho biết thêm rằng ông mong đợi mức giá ưu đãi. "Tôi biết ơn các đối tác Nga" - nhà lãnh đạo Serbia nói.

Ông Vucic cho biết, giá khí đốt của Gazprom dành cho quốc gia Balkan sẽ thấp hơn tới 10 lần so với hầu hết những người mua khác ở châu Âu. theo ông, chỉ có Belarus và Armenia có khả năng được hưởng các điều khoản tốt hơn đối với khí đốt từ Nga.

Chủ yếu phụ thuộc vào Nga về khí đốt, Serbia đã tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng của mình. Nhưng quốc gia 7 triệu dân không giáp biển này cho biết họ không thể nhập khẩu khí đốt từ các nhà cung cấp khác trước khi năm 2023 kết thúc.

Các quan chức EU đã nhiều lần thúc giục Serbia điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình với khối và giảm bớt sự phụ thuộc tổng thể vào Nga. Chính phủ Serbia, do đảng của ông Vucic thống trị, đã lên án chiến dịch quân sự tại Ukraine của Moscow tại Liên Hợp quốc nhưng né tránh việc áp đặt các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Vucic từng cảnh báo rằng mùa Đông này có thể là một trong những mùa Đông khó khăn nhất đối với Serbia kể từ Thế chiến II. Bộ trưởng Bộ Tài chính Serbia Sinisa Mali tuần trước đã đàm phán về việc sử dụng 500 triệu m3 khí đốt ở nước láng giềng Hungary để dự phòng cho kho chứa của riêng Serbia với quy mô tương đương, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Việt Nam – Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

26 Jan, 06:32 PM

Kinhtedothi - Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sáng 26/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng đã tái khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng châu Âu sắp thăm Việt Nam

26 Jan, 11:01 AM

Kinhtedothi - Hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam với nhiều nước thành viên EU. Hai bên cũng "bắt tay" trong nhiều lĩnh vực từ phát triển xanh, thương mại, kinh tế cho đến giáo dục, quốc phòng...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ