MTTQ TP gặp mặt chức sắc tôn giáo, văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhân dịp Xuân mới 2023, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương gửi tới các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu lời chúc sức khỏe, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hôm nay, 10/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số Xuân Quý Mão năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì. Dự buổi gặp mặt có 100 đại biểu là chức sắc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ Thủ đô.   

  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc Tết và tặng quà các đại biểu
  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc Tết và tặng quà các đại biểu

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương vui mừng thông báo tới các đại biểu những kết quả TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2022 và khẳng định: Có được những kết quả đó là nhờ sự tiếp nối truyền thống của hệ thống Mặt trận và Nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp trách nhiệm, bằng tình yêu Hà Nội của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi gặp mặt  
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi gặp mặt  

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của TP trong năm 2023, bà Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý, các nhiệm vụ này đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp và đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô nỗ lực quyết tâm đổi mới, sáng tạo, kết nối chặt chẽ hơn với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền; tăng cường sự đồng thuận xã hội thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại buổi gặp mặt
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại buổi gặp mặt

“Ủy ban MTTQ Việt Nam TP mong muốn, các vị văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, luôn chung tay, góp sức vào việc chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Đặc biệt, trong triển khai Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hoá; tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chia sẻ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt  
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt  

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tín đồ tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như những quy định về tổ chức lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan trên địa bàn TP.

Nhân dịp Xuân mới 2023, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chúc các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu lời chúc sức khỏe, an lành, thịnh vượng và tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.