MTTQ TP Hà Nội – một năm hoạt động sôi động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2014, MTTQ TP đã có một năm hoạt động sôi động, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP năm 2014.

Gắn bó với nhiệm vụ của địa phương

Năm qua, MTTQ TP đã chỉ đạo mặt trận các cấp và các thành viên triển khai các kế hoạch công tác, gắn nhiệm vụ địa phương, nên kết quả các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, toàn diện trên các mặt công tác. Một trong nhiệm vụ trọng tâm trong năm là, chỉ đạo và đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và TP, qua đó phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động… Điển hình, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân, đã có 9.750 thôn, tổ dân phố, với 75,9 vạn đại biểu hộ dân tham gia; năm qua có 85% hộ gia đình đạt văn hóa, tỷ lệ hỏa táng đạt 45%...

 
MTTQ TP Hà Nội – một năm hoạt động sôi động - Ảnh 1
Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh trao Cờ thi đua xuất sắc của TP cho đơn vị có thành tích công tác năm 2015.
Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN” đã phối hợp với Sở Công Thương và các DN tổ chức hàng chục hội chợ, 170 chuyến hàng Việt lưu động về bán hàng tại các Khu công nghiệp, các xã vùng xa… với nhiều cách làm đa dạng. Như huyện Ba Vì, đã tổ chức 12 hội chợ, đưa 110 chuyến hàng Việt về những xã vùng sâu, vùng xa; huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề, thu hút trên 330 gian hàng các loại; huyện Gia Lâm tổ chức 15 điểm bán hàng bình ổn giá... ngày càng hiệu quả. Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân dỡ bỏ hàng vạn lều quán, xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép; tổ chức vệ sinh hàng tuần đường làng, ngõ phố, giữ vệ sinh môi trường, với các mô hình đoạn đường giao Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tự quản…, tạo nên nhiều tuyến phố khang trang sạch đẹp… MTTQ TP còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần chục hội nghị tuyên truyền ATGT, với 1.650 đại biểu tham gia; tập huấn công tác phòng chống tội phạm cho 4.384 cán bộ mặt trận cơ sở, tạo ra mạng lưới góp phần bảo đảm TTATGT, an toàn xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất, góp công sức xây dựng các công trình phúc lợi địa phương, như huyện Quốc Oai, nhân dân 13 xã hiến 254.465m2 đất, góp 112.250 ngày công lao động. Huyện Gia Lâm nhân dân đóng góp 28,64 tỷ đồng, hiến trên 608 m2 đất thổ cư để làm đường. Huyện Đông Anh nhân dân hiến ước 50.000m2 đất và 10.000 ngày công lao động… Đặc biệt, hướng tới Trường Sa, “Vì biển đảo thân yêu ”, đã tổ chức quyên góp được trên 6 tỷ đồng từ các DN, nhân dân. Ngoài ra, vận động trên 52 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo; hơn 26,1 tỷ đồng quỹ cho đền ơn đáp nghĩa. Phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp tặng quà Tết cho  trên 4,41 vạn hộ nghèo (trị giá trên 13,2 tỷ đồng), hỗ trợ xây mới 110 nhà tình nghĩa, tặng quà cho 6.031 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 3 tỷ đồng... Bên cạnh đó, MTTQ TP còn tổ chức tuyên truyền phố biến Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013, chủ quyền biển đảo; các hội nghị phản biện xã hội, tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền với tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến cho TP xây dựng các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị TP.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Ng
ày 26/12, tại hội nghị triển khai công tác năm 2015, Chủ tịch MTTQ TP Đào Văn Bình đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ và phát động thi đua, kêu gọi MTTQ các cấp phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó tập trung thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam  khóa VIII, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của TP và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm 2016; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (3/2/2015); 70 năm Quốc khánh (2/9/2015); 85 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/2015)…Hội nghị triển khai kế hoạch Tuyên truyền đối ngoại nhân dân, Kế hoạch tham gia phòng chống tham nhũng 2015.

Nhân dịp này, hội nghị đã biểu dương khen thưởng 298 đơn vị có thành tích công tác năm 2015; trao Cờ thi đua xuất sắc của TP cho quận Tây Hồ, các huyện Thanh Trì, Thạch Thất; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Chủ tịch thường trực MTTQ TP Nguyễn Xuân Điệp, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch MTTQ TP Bùi Anh Tuấn.
Năm 2014, MTTQ TP được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP; 4 cá nhân Người tốt việc tốt, hơn 150 Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP, UB MTTQ Việt Nam, 693 khen thưởng của MTTQ TP cho tập thể, cá nhân có thành tích năm qua. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã kết nạp thêm 190.927 đoàn viên, hội viên mới.