MU: 9 trận đấu nghẹt thở trong tháng Giêng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Manchester United đang đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc trong vào tháng Giêng năm nay. Trong khi đó, các ông chủ Old Trafford đang muốn bán đi khoảng 6 cầu thủ ngay trong dịp này.

United sẽ hành quân đến Burnley vào ngày 12 tháng 1, trong khi trận đấu nổi bật của Man City trên sân nhà trước Aston Villa sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1. Lịch thi đấu được cho là “khó thở” đối với 2 đội bóng thành Man khi  cả Ole Gunnar Solskjaer và đội bóng của Pep Guardiola sẽ phải chơi sáu trận Prem trong tháng, bắt đầu bằng trận đấu của United với Villa vào thứ Sáu.

Chiến thắng 2-1 đã đưa họ lên cùng số điểm với đội dẫn đầu  Liverpool. Như vậy trận đấu ngày 17/1 với đội khách của Liverpool được đánh giá là rất quyết liệt.Tất nhiên Ole sẽ ưu tiên cho 6 trận đấu tại Premier League, mặt trận chính của họ và đang có kết quả thuận lợi, tạm đứng thứ 2 BXH.

 Lịch thi đấu tháng Giêng của MU. Ảnh AT

Không biết HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ xoay xở như thế nào với lịch thi đấu dày đặc như thế này. Nhưng có tới 6 cái tên sẽ rời MU khi thị trường chuyển nhượng mùa đông khởi động. Đầu tiên là thủ môn người Argentina Sergio Romero chắc chắn sẽ ra đi sau sau vụ chuyển nhượng thất bại vào mùa hè năm ngoái. Phil Jones - người được West Brom muốn - đã phải vật lộn với chấn thương sẽ ra đi vì để nhận mức lương 75.000 bảng một tuần.

Nhiều khả năng M. Rojo sẽ đến Newcastle vì chưa ra sân lần nào cho câu lạc bộ MU trong mùa giải này. Trong khi đó, Jesse Lingard và Dan James đã không nằm trong kế hoạch của Solskjaer,trong khi đó, cầu thủ trẻ Brandon Wikkeams đang được cả Southampton và và Bayer Leverkusen đánh tiếng. HLV Solskjaer ​​sẽ ngồi lại với những cầu thủ này trong những ngày tới tại Khu liên hợp đào tạo Carrington của họ để nói chuyện trực tiếp trước khi đưa ra quyết định.

 Ai sẽ phải ra đi trong tháng này? Ảnh CLB MU

MU cần có thêm cầu thủ để giúp họ giành chức vô địch Premier League năm nay, nhưng trước khi nghĩ đến Erling Haaland (Borussia Dortmund) các ông chủ Old Trafford đang muốn chuyển đi khoảng 6 người trong đội đầu tiên của mình trong nỗ lực cắt giảm đội hình của mình.

Erling Haaland là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United với Ole Gunnar Solskjaer muốn tái hợp với cỗ máy ghi bàn Bundesliga mà anh đã nuôi dưỡng trong thời gian họ cùng nhau ở Molde. Tờ Mirror tuyên bố United sẽ sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 70 triệu bảng của tiền đạo này vào mùa hè. Nhất là khi MU đã “lãng quên” dần Jadon Sancho.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần