MU gây thất vọng nhất trong Big Six

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhóm Big Six của Premier League gồm Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal,Tottenham, MU. Qua 7 trận đấu, Quỷ đỏ không có lấy nổi 1 chiến thắng, thậm chí họ chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

Trận hòa 0-0 với chủ nhà Chelsea cũng là trận hoà không tỷ số thứ 5 của các cầu thủ MU.Ngoài ra MU còn nhận thất bại 0-1 trước Arsenal và trận thua 6-1 trước Tottenham, tính ra họ chỉ giành được 5 điểm trong tổng số 21 điểm tối đa có thể. 7 trận đại chiến từ đầu mùa, ngoài tình huống Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm 11m ở trận gặp Tottenham, 6 trận gần nhất các chân sút của MU đều bất lực trong khâu ghi bàn.
 6 trận gần nhất các chân sút của MU đều bất lực trong khâu ghi bàn. Ảnh DV
Thất vọng lớn
Trong khi đó, tại nhóm Big Six Manchester City đang dẫn đầu với 17 điểm sau 8 trận, Liverpool có 14 điểm sau 7 trận đấu, Spurs đã giành được 10 điểm từ 8 trận đấu. Cùng thi đấu 7 trận đội Arsenal có 7 điểm và Chelsea 6 điểm sau. Với khoảng cách 12 điểm, MU dường như không thể đua tranh chức vô địch với Manchester City khi Premier League chỉ còn 12 vòng đấu. Nhưng việc không có thanh tích tốt với các đội nhóm Big Six  sẽ ảnh hưởng đến vị trí cuộc đua vào tốp 4 lấy vé đi dự  vé dự Champions League mùa sau.
Các nhà chuyên môn phân tích rất nhiều về những yếu kém của các học trò HLV người Na Uy Solskjaer trong các trận đấu với Big Six. Người ta lo ngại khi MU sẽ còn gặp 3 đối thủ khá rắn mặt, đầu tiên là đối thủ đáng gờm nhất, chủ nhà Man city vào Chủ nhật (7/3), rồi còn phải khách trước Spurs vào tháng tới và trên sân nhà trước Liverpool vào đầu tháng Năm. Kể cả giành trọn 9 điểm tối đá thì MU cũng chỉ có thể đạt được 14 điểm sau 10 trận mùa này. Một con số đáng thất vọng đối với 1 đội bóng lớn.
Đi tìm nguyên nhân

Người ta bắt đầu “soi” Bruno Fernandes, cầu thủ được đánh giá là có phong độ hay nhất của MU tại thời điểm này. Chuyển đến MU từ tháng 1/2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã tham gia trực tiếp vào 54 bàn thắng (34 bàn và 20 đường kiến ​​tạo) trong 61 lần ra sân cho câu lạc bộ. Nhưng 7 trận đối đấu với Big Six, Bruno đã thực hiện tới 70 cú dứt điểm kể từ sau bàn thắng vào lưới Tottenham trên chấm penalty nhưng không tài nào có bàn thắng. Tịt ngòi đã đành, Bruno cũng không hề có lấy nổi một pha kiến tạo thành bài.
 Bruno đã thực hiện tới 70 cú dứt điểm kể từ sau bàn thắng vào lưới Tottenham trên chấm penalty nhưng không tài nào có bàn thắng. Ảnh MU
Việc cựu tiền vệ của Sporting Lisbon thi đấu không hiệu quả tại các trận đấu lớn này khiến cho các đồng đội cũng thiếu động lực. Trong trận đấu mới nhất với Chelsea, Bruno thi đấu nhiệt tình nhưng ngoài việc tạo ra một cơ hội ghi bàn, anh ta  không có cú sút trúng đích và không thực hiện được một lần đi bóng thành công.
19 trận đấu còn lại MU có 52 bàn thắng như 7 trận gặp nhóm Big Six lại chỉ vẻn vẹn 1 bàn thắng trên chấm penalty, cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV Solskjaer đang có vấn đề. Việc ông quá chú trọng đến phòng ngự đã khiến cho lực lượng phản công của MU thiếu nhân sự để tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần