Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ trong 2 ngày cuối tuần

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày cuối tuần từ 29-30/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; lượng mưa ở vùng núi khoảng 100-150 mm, có nơi trên 200mm; trung du và đồng bằng khoảng 50-100 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, từ ngày 31/8-3/9 ở khu vực ven biển Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; biển động.

 
Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 1
Cơn mưa bất chợt ập đến chiều 28/8 đã khiến một số tuyến phố tại Hà Nội xảy ra tình trạng nước dâng cao gây ngập cục bộ. Ảnh: KTĐT
Trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. 
Từ ngày 31/8-2/9: Ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa cả đợt khoảng 100-150mm, có nơi trên 150m.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 29/8-5/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ 26-36 độ C. Riêng từ ngày 31/8-2/9, ở Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 29/8-30/8, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 31/8-5/9 nắng nhiều, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần