Mưa lớn kéo dài, Quốc Oai huy động lực lượng ra đồng cứu lúa

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài làm nhiều diện tích lúa của huyện Quốc Oai ngập úng, nguy cơ bị mất trắng. Với phương châm, “xanh nhà hơn già đồng”, sáng 24/5, huyện Quốc Oai đã huy động lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể… hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa.

Mực nước sông Tích trên địa bàn huyện Quốc Oai đến 7 giờ ngày 24/5 là 6,65m
Mực nước sông Tích trên địa bàn huyện Quốc Oai đến 7 giờ ngày 24/5 là 6,65m

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai, tính đến 8 giờ sáng 24/5, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện đo được là 250 mm. Mực nước sông Tích đến 7 giờ ngày 24/5 là 6,65m (trên báo động lũ cấp 1 là 0,25m). Mưa lớn kéo dài làm mực nước sông Tích dâng cao đột ngột, ngập úng khoảng 100 ha lúa chưa gặt tập trung ở các xã: Phú Cát, Cấn Hữu, Hòa Thạch, Yên Sơn, Thị Trấn, Thạch Thán... Mưa lớn cũng đã làm bục cống đê bao Đìa Nứa, thôn Đông Thượng và Đìa Cuối, thôn Đông Hạ, xã Đông Yên.

Hiện toàn huyện Quốc Oai có 100ha lúa bị ảnh hưởng ngập úng
Hiện toàn huyện Quốc Oai có 100ha lúa bị ảnh hưởng ngập úng

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay trong sáng 24/5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai các xã, thị trấn kiểm tra thăm đồng, tuyên truyền vận động bà con nông dân tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân ở khu vực ngập úng theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", huyện Quốc Oai huy động lực lượng gồm quân đội, dân quân, lực lượng xung kích, các đoàn thể... hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa bị ngập
Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", huyện Quốc Oai huy động lực lượng gồm quân đội, dân quân, lực lượng xung kích, các đoàn thể... hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa bị ngập

Ghi nhận tại xã Phú Cát sáng 24/5, ngay từ 6 giờ sáng, mặc dù trời mưa nhưng lực lượng quân đội và các đoàn thể trên địa bàn xã đã có mặt ở các cánh đồng để hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa. Chủ tịch UBND xã Phú Cát Ngô Văn Tuyên cho biết, tính đến sáng 24/5, toàn xã có 53ha lúa bị ảnh hưởng bởi ngập úng, trong đó có hơn 10ha ngoài đê. Đây toàn bộ là trà lúa sớm của xã, dự kiến thu hoạch trước 30/5.

Nhận định tình hình mưa còn kéo dài, do đó để bảo vệ tài sản cho Nhân dân, xã đã huy động các chiến sĩ của Tiểu đoàn Hóa học 1905, 100% lực lượng cơ động của xã gồm các đoàn thể vào cuộc hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Đến trưa cùng ngày, đã thu hoạch được 80% diện tích lúa bị ngập úng.

Mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ sáng sớm, lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn xã Phú Cát đã đến hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa
Mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ sáng sớm, lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn xã Phú Cát đã đến hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa

Tương tự, xã Cấn Hữu cũng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do ngập úng đợt này. Hiện toàn xã có 40ha lúa Xuân bị ngập. Theo Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu Nguyễn Quang Khải, diện tích lúa này thuộc trà lúa sớm của xã và dự kiến thu hoạch sau 10 ngày nữa. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của ngập úng, xã tuyên truyền Nhân dân thu hoạch sớm. Do thu hoạch sớm, cộng với ngập úng, nên dự kiến năng suất lúa sẽ giảm khoảng 30 - 40%.

Do phải thu hoạch sớm, cộng với ngập úng nên dự kiến năng suất lúa sẽ giảm
Do phải thu hoạch sớm, cộng với ngập úng nên dự kiến năng suất lúa sẽ giảm

Trưởng Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm cho biết, sáng 24/5. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện đã ban hành Lệnh báo động lũ cấp I trên sông Tích và đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đang huy động lực lượng đóng bao tải cát ngăn nước tràn các bờ đê
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai đang huy động lực lượng đóng bao tải cát ngăn nước tràn các bờ đê

Đồng thời, huy động người và phương tiện máy móc, bao tải chở đất để xử lý dứt điểm lỗ bục cống đê bao Thôn Đông Thượng, Đông Hạ xã Đông Yên. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi diễn biến dự báo thời tiết thông tin kịp thời đến người dân trên địa bàn, chủ động biện pháp phòng chống thiên tai; tập trung lực lượng khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó, chỉ đạo Xí nghiệp thủy lợi Quốc Oai vận hành các trạm bơm tiêu Đại Thành, Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát, Muôn Ro, Cấn Hạ, Vĩnh Phúc, Trại Ro, Thông Đạt vận hành hết công suất để kịp thời tiêu úng.