Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, dông lốc gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Báo cáo tình hình thời tiết thiên tai của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai sáng nay cho biết, tuần qua (từ ngày 19 - 25/9), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam kết hợp với rãnh áp thấp nên ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to.
Trong đó, có 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, dông lốc gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, tại tỉnh Hà Tĩnh, lũ trên sông Ngàn Sâu lên cao gây ngập lụt tại 7 xã thuộc huyện Hương Khê, làm 500ha lúa, 70ha ngô bị ngập, đổ và 300ha bưởi bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn đã làm ngập hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP, trong đó có một số điểm ngập sâu từ 0,2 - 0,4 m; 5,5ha lúa, 35ha hoa màu cũng bị ngập úng. Thiệt hại nghiêm trọng nhất do mưa lũ xảy ra tại tỉnh Quảng Bình, khi địa phương này có tới 51 nhà bị ngập; 60ha lúa bị ngập; 3 con gia súc và 4.850 con gia cầm bị chết. Ngoài ra, 800m đê cấp IV bị sạt lở; 260m kênh mương bị vùi lấp, hư hỏng; nhiều điểm trên các tuyến đường quốc lộ 9B, 15 và đường giao thông nội tỉnh 562, 55B bị ngập lụt, chia cắt. Ước tính thiệt hại trên 19 tỷ đồng. Cũng trong tuần qua tại tỉnh Quảng Bình, lốc xoáy xảy ra ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới và xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh đã khiến ít nhất 5 người bị thương; 58 nhà bị tốc mái; 2ha lúa bị ngã đổ; 1 cột điện hạ thế bị gãy đổ; 1 nhà văn hóa thôn và 2 trụ sở của Hợp tác xã bị hư hỏng do tốc mái.