Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung

KTĐT - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ nên trong mấy ngày qua, tại các tỉnh miền Trung đã có mưa to trên diện rộng.
Mưa lớn cùng với nước lũ lên nhanh đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tại Quảng Bình, mưa to liên tục trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho 5 huyện, thành phố là Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch và Minh Hóa. Toàn tỉnh có 1 người chết, 1 người mất tích, 6.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, trong đó, ít nhất có 2.000 ngôi bị ngập sâu. Huyện Lệ Thủy bị thiệt hại nặng nhất với trên 3.000 ngôi nhà bị ngập...

Nhiều tuyến, điểm, đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị ngập trong nước, gây chia cắt cục bộ, làm ách tắc giao thông, nhất là tuyến quốc lộ 1A, 12 A, tỉnh lộ 558, 559, 563, 569B, 564…

Trên tuyến quốc lộ 1A, tại địa phận các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, Bố Trạch, nhiều điểm bị ngập chìm trong nước, gây tắc đường cục bộ, làm hàng trăm xe tải, xe khách phải nằm chờ.

Đoạn tiếp giáp giữa huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy qua các xã Gia Ninh, Hồng Thủy tắc đường kéo dài trên 15km... Các địa phương đã kịp thời di dời trên 500 hộ dân, với 2.200 nhân khẩu ở các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn cũng bị ngập sâu trong nước ở 3 điểm, có nơi ngập sâu tới 0,5m, khiến giao thông bị đình trệ.

Nước đã gây ngập phía Nam cầu Hiền Lương, Nam Ngã tư Sòng và Nam cầu Lai Phước, trong đó phía Nam cầu Lai Phước ngập nặng nhất. Nước lụt cũng khiến hệ thống đường sắt bị ngập ở hai đoạn Mỹ Chánh và Đông Hà; 620 hành khách trên hai đoàn tàu SE7 và TN phải kẹt lại ở ga Đông Hà và ga Quảng Trị.

Các tuyến giao thông tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố bị chia cắt, đặc biệt là các địa bàn như Ba Lòng (Đakrông), Triệu Giang, Triệu Long (Triệu Phong) và vùng trũng Hải Lăng...

Mưa lớn cũng gây ngập lụt 13.849 hộ dân ở độ sâu từ 0,5-2,5m; làm 1.000ha lúa chưa thu hoạch bị ngập, hư hỏng; 165.000 cá giống bị nước cuối trôi; quốc lộ 9 bị sạt lở taluy dương khoảng 4000m3...

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ, cứu 12 người bị kẹt, tổ chức sơ tán 5.000 hộ dân đến nơi an toàn; triển khai công tác đảm bảo an toàn các hồ đập, công trình thủy lợi; chuẩn bị phương tiện và vật dụng cần thiết để sẵn sàng cung ứng khi các địa phương có nhu cầu.

Tính đến 6 giờ sáng 17/10, tỉnh Quảng Trị có 2 người chết là anh Trương Công Minh ở xã Hải Sơn (Hải Lăng) bị nước cuốn trôi và bà Nguyễn Thị Hương ở Quảng Bình vào hái cà phê ở thôn Cợp (Hướng Phùng, Hướng Hóa) bị nước cuốn trôi. Công tác khắc phục hậu quả đang được tích cực triển khai.

Trong hai ngày qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm. Tại vùng núi Tà Lương, A Lưới mưa to, lượng mưa đo được từ 180-230mm. Hiện lũ trên hầu hết các sông ở Thừa Thiên - Huế đang lên; sông Hương trên báo động 2, sông Bồ dưới báo động 3.

Mực nước các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trong tỉnh sáng 17/10 đều vượt cao trình đỉnh tràn, hồ Truồi đạt đỉnh 37,50m, vượt cao trình đỉnh tràn 1,50m; hồ Hòa Mỹ đạt 36,36m, vượt qua tràn 1,36m; hồ thủy điện Bình Điền đạt 77,10m/cao trình đỉnh tràn +73m. Riêng hồ thủy điện Hương Điền đạt 57,72m; trong khi lưu lượng nước đến hồ có lúc đạt 2.607 m3/s.

Ban quản lý dự án đang cho vận hành mở 2 cửa van, độ mở cửa 2m để điều tiết nước với lưu lượng về hạ du 726 m3/s nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa, đồng thời tránh ngập lụt cho vùng hạ lưu.

Tại thành phố Huế, mưa to với cường độ lớn đã gây ngập úng cục bộ hầu hết các tuyến đường ở khu vực nội thành, có nơi ngập sâu 0,5m. Quốc 1A tại Km 829 (cầu vượt Thủy Dương) ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đi Phong Mỹ đoạn Vĩnh Nguyên bị ngập 0,7m. Tỉnh lộ 1, tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 3, tỉnh lộ 10 A ngập trung bình từ 0,3m - 0,7m. Các đường liên xã dọc theo triền sông Ô Lâu, sông Bồ, ngập từ 0,5 đến 0,7m.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức trực ban 24/24, triển khai công tác đối phó; bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các huyện vùng đầm phá kêu gọi ngư dân về nơi trú ẩn và quản lý chặt chẽ các phương tiện đánh bắt thủy sản không cho ra khơi để đảm bảo an toàn.

Tỉnh chuẩn bị phương án sơ tán khoảng hơn 20.000 dân vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở cao; hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, chất đốt, đề phòng thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ dài ngày./.
 
 
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phấn đấu thu hút 20.000 lao động nông thôn tham gia học nghề

Hà Nội phấn đấu thu hút 20.000 lao động nông thôn tham gia học nghề

09 Jul, 05:20 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 23/4/2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội chi hơn 2.200 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công

Hà Nội chi hơn 2.200 tỷ đồng cho công tác ưu đãi người có công

09 Jul, 05:18 AM

Kinhtedothi – 6 tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội chi cho công tác ưu đãi người có công với tổng kinh phí 2.237 tỷ đồng. Trong đó, chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho 76.462 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 1.658 tỷ đồng.

Sạt lở núi ở Tam Chúc, hàng nghìn tấn đá lao xuống khu dân cư

Sạt lở núi ở Tam Chúc, hàng nghìn tấn đá lao xuống khu dân cư

08 Jul, 11:20 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/7, UBND phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 2 hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở đá đến nơi an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo để ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Quảng Ninh: ngành điện lý giải hóa đơn tăng trong tháng 6

Quảng Ninh: ngành điện lý giải hóa đơn tăng trong tháng 6

08 Jul, 10:28 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/7, ngành điện lực tỉnh Quảng Ninh cho biết, hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong tháng 6/2025 tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến dưới điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ