Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mưa lũ kéo dài, nông dân Sơn La chuyển hướng sản xuất để thích nghi

Kinhtedothi - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều hợp tác xã (HTX) và nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống rau ngắn ngày và áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Tại HTX Nông sản Sơn La (xã Chiềng Mai), với 7 thành viên chính và liên kết gần 15 hộ sản xuất, đơn vị đã xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn theo quy trình VietGAP trên diện tích hơn 20 ha, cung ứng hơn 1.000 tấn rau củ quả mỗi năm cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ông Hoàng Văn Trường, Phó Giám đốc HTX cho biết: “Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, HTX đã hướng dẫn thành viên chủ động cải tạo luống, nâng cao mặt đất, thoát nước nhanh, hạn chế ngập úng. Đồng thời, HTX ưu tiên trồng rau ngắn ngày như cải thìa, cải bó xôi, xà lách…”. Ngoài ra, các thành viên áp dụng phương pháp ươm cây giống trong khay hoặc túi bầu, giúp cây bén rễ nhanh, tỷ lệ sống cao.

Nông dân xã Yên Sơn sử dụng màng nilon che phủ luống, hạn chế cỏ dại, chống úng cây trồng. Ảnh: BSL

Mùa mưa là thời điểm nhiều sâu bệnh phát sinh như thán thư, sâu ăn lá, đục thân… HTX chú trọng vệ sinh đồng ruộng, trồng đúng mật độ, sử dụng chế phẩm sinh học và phân hữu cơ hoai mục để tăng sức đề kháng cho cây, cải tạo đất và hạn chế rửa trôi dinh dưỡng.

Gia đình chị Lò Thị Tâm, thành viên HTX, canh tác hơn 4.000 m² rau các loại như cải ngọt, cà pháo, mướp đắng, dưa leo. Chị chia sẻ: “Vào mùa mưa, trồng rau vất vả hơn. Gia đình chia luống nhỏ, đánh luống cao, phủ rơm để tránh đất bị trôi. Với cây leo như mướp đắng, dưa leo thì phải làm giàn chắc chắn. Dự kiến vụ này thu gần 10 tấn rau, quả”.

Tại xã Yên Sơn, nông dân tập trung phát triển vùng rau xanh gần 100 ha theo hướng hàng hóa. Các loại rau phổ biến là cải ngọt, bắp cải, xà lách, đậu đỗ… đều có nhu cầu tiêu thụ cao và thời gian sinh trưởng ngắn.

Gia đình ông Trần Văn Tỉnh ở bản Chiềng Hưng trồng 5.000 m² rau. Gần đây, mưa lớn kéo dài khiến đất bị nén chặt, nghẹt rễ, sâu bệnh xuất hiện nhiều, nhất là bọ nhảy và sâu ăn lá. Để giảm thiệt hại, ông chọn trồng mùng tơi, cà pháo, đậu cove - những giống rau chịu mưa tốt; đồng thời làm cỏ thường xuyên, sử dụng màng phủ nông nghiệp và trang bị máy bơm chống úng. Nhờ đó, mỗi lứa rau, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng 18 triệu đồng.

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua khiến hơn 300 ha rau màu trên toàn tỉnh bị ngập úng. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất, chủ động biện pháp bảo vệ cây trồng trong mùa mưa.

Dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, bà con được khuyến cáo thực hiện các biện pháp chống ngập úng, như sử dụng màng phủ nông nghiệp, làm luống cao, trồng rau trong nhà lưới hoặc mái che để hạn chế hư hỏng lá. Với rau ăn lá, biện pháp che phủ có thể giúp giảm tối đa tác động của mưa lớn.

Ông Vương Quốc Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La), cho biết: “Mùa mưa là thời điểm sâu bệnh phát triển mạnh, bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, ưu tiên các biện pháp sinh học, an toàn. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ đúng thời gian cách ly để đảm bảo an toàn thực phẩm”.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng khuyến khích nông dân chủ động chuẩn bị giống, cải tạo đất, trồng bổ sung diện tích bị thiệt hại nhằm ổn định sản lượng cung ứng cho thị trường.

Việc linh hoạt chuyển đổi giống cây trồng, kết hợp các biện pháp kỹ thuật phù hợp không chỉ giúp nông dân giảm rủi ro từ thiên tai, mà còn duy trì hiệu quả sản xuất, góp phần ổn định nguồn cung rau xanh trong mùa mưa lũ.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La đã đề nghị UBND các xã, phường, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp và Trạm kỹ thuật nông nghiệp các khu vực có phương án xử lý nhanh với vùng sản xuất có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét; huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy, tôn cao bờ vùng, bờ thửa, tiêu nước nhanh cho các vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở; bảo vệ diện tích mạ, lúa mùa và hoa màu, nhất là với cây trồng đến thời kỳ thu hoạch…

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La cho biết, nhiều giải pháp đã được chủ động triển khai nhằm ổn định tình hình sản xuất nông nghiệp, bảo vệ trên 43.300 ha diện tích gieo trồng cây hàng năm; gần 74.000 ha cây ăn quả; đàn gia súc trên 1,4 triệu con; diện tích nuôi thủy sản khoảng 3.000 ha, với 7.100 lồng nuôi… trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các hợp tác xã ở Sơn La vươn xa nhờ nguồn vốn ưu đãi

Các hợp tác xã ở Sơn La vươn xa nhờ nguồn vốn ưu đãi

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả thiên tai

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải thưởng Du lịch Việt Nam: Từ danh hiệu đến động lực phát triển ngành

Giải thưởng Du lịch Việt Nam: Từ danh hiệu đến động lực phát triển ngành

22 Sep, 04:18 PM

Kinhtedothi- Giải thưởng Du lịch Việt Nam không chỉ là “thước đo uy tín” của ngành du lịch mà còn là động lực khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương và quốc gia. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu tại buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 tổ chức chiều 22/9/2025.

Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

22 Sep, 09:32 AM

Kinhtedothi - Từ những gốc chè Shan tuyết cổ thụ vươn mình trên sườn núi cao 800 - 1.200m so với mực nước biển, người dân xã Bản Liền (Lào Cai) đã gắn bó với cây chè như một phần máu thịt. Trải qua bao thế hệ gìn giữ, đến nay, sản phẩm chè Shan tuyết nơi đây không chỉ mang trong mình hương vị của núi rừng Tây Bắc, mà còn được khẳng định bằng những chứng nhận hữu cơ quốc tế khắt khe nhất theo tiêu chuẩn EU và USDA (Mỹ). Đặc biệt, danh hiệu OCOP 5 sao đã mở ra cánh cửa để Shan tuyết Bản Liền vươn tầm thế giới, trở thành một “điểm sáng xanh” trong xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

22 Sep, 08:56 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card. Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

22 Sep, 08:12 AM

Kinhtedothi – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 249/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị định 249). Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, khẳng định quyết tâm xây dựng chính sách đãi ngộ toàn diện, tạo động lực giữ chân nhân tài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ